Rafale là máy bay chiến đấu "đa năng" có thể được sử dụng để săn máy bay địch, tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên biển, làm nhiệm vụ trinh sát và thậm chí mang theo đầu đạn hạt nhân của Pháp.
Bộ Quốc phòng Pháp Herve Grandjean cho biết Ai Cập sẽ bắt đầu tiếp nhận lô máy bay chiến đấu này trong giai đoạn 2024-2026, bên cạnh 24 chiếc Rafale khác được Cairo ký thỏa thuận mua trước đó.
Theo thỏa thuận trị giá khoảng 2,3 tỷ euro mới được ký kết, Pháp sẽ cung cấp cho Hy Lạp 18 chiếc máy bay chiến đấu Rafale, gồm 6 máy bay mới và 12 máy bay đã qua sử dụng.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho biết nước này và Đức đã đạt được thỏa thuận để khởi động dự án chung thiết kế mẫu máy bay chiến đấu thế hệ mới.
Hai hãng chế tạo máy bay hàng đầu châu Âu là Airbus và Dassault (Pháp) ngày 25/4 thông báo sẽ hợp tác phát triển máy bay chiến đấu Pháp-Đức trong tương lai.
Chính phủ Ấn Độ đã phê chuẩn thương vụ mua 36 máy bay chiến đấu Rafale của tập đoàn Pháp Dassault, sau gần một năm rưỡi đàm phán căng thẳng ở cấp nhà nước giữa Paris và New Delhi.
Đây là một đòn giáng mạnh không chỉ đối với Tập đoàn Dassault mà còn với cả các nhà sản xuất máy bay khác coi trọng thị trường hàng không quân sự Ấn Độ trị giá hàng tỷ USD này.
Boeing đã nâng giá niêm yết bán máy bay thêm 2,9% đối với tất cả các loại máy bay phản lực của hãng do chi phí về nguyên vật liệu, cấu kiện, dịch vụ và tiền lương đang gia tăng.
Sau nhiều năm nỗ lực bán máy bay chiến đấu Rafale ra nước ngoài, tập đoàn quốc phòng Dassault cũng giành được một số hợp đồng bán loại máy bay này ở Trung Đông.
Ấn Độ sẽ không ký hợp đồng trị giá 20 tỷ USD để mua 126 máy bay chiến đấu đa năng tầm trung Rafale của Pháp cho đến khi nước này chấp nhận giá ban đầu được đưa ra cách đây hơn 3 năm.
Ba máy bay Rafale, được Pháp bàn giao cho Ai Cập trong mùa Hè, sẽ tham gia bay trình diễn tại lễ khánh thành đại dự án kênh đào Suez mới, dự kiến diễn ra vào ngày 5/8.