Để chủ động trước thiên tai, giải pháp quan trọng là cảnh báo sớm và xây dựng mô hình khu dân cư an toàn, dựa trên dữ liệu địa chất, công nghệ học máy cùng hệ thống cảnh báo thời gian thực.
Trưa 29/10, một trận lũ ống đã cuốn đất, đá từ trên núi tràn xuống, phủ kín mặt đường đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh) một đoạn khoảng 200m chiều dài, khiến giao thông hoàn toàn tê liệt.
Ngay sau khi nhận được tin báo từ cơ sở, chính quyền các địa phương đến động viên, thăm hỏi gia đình có người bị thương vong; huy động lực lượng hỗ trợ các hộ bị thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.
Sau nhiều ngày mưa lớn trên diện rộng, sáng 25/5, tại nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra sạt lở taluy dương, gây ách tắc giao thông cục bộ trong nhiều giờ.
Theo cơ quan chức năng, việc khắc phục điểm sạt lở trên tỉnh lộ 158 sẽ mất nhiều thời gian (khoảng từ 5-7 ngày) vì khối lượng đất đá sạt lở lớn, đa phần là đá tảng to, có viên đá nặng khoảng 5-7 tấn.
Hằng Nga 5 là tàu thăm dò thực hiện sứ mệnh lấy mẫu Mặt Trăng đầu tiên trên thế giới trong hơn 40 năm qua và là một trong những sứ mệnh khó khăn nhất trong lịch sử ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức chốt chặn, hướng dẫn phương tiện không đi vào khu vực sạt lở.
Khu vực có nguy cơ sạt lở nằm ngay phía sau trụ sở UBND xã Đưng K’Nớ, với nhiều vết nứt đã xuất hiện trên bờ taluy dương cao hàng chục mét do ảnh hưởng từ các đợt mưa lớn vừa qua.
Những ngày gần đây, tình trạng sạt lở đá từ trên núi rơi xuống liên tục xảy ra, uy hiếp tuyến đường biên giới (Quốc lộ 16) qua các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Nghệ An.
Do ảnh hưởng của mưa lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong những ngày qua, vào rạng sáng 26/4, tại Km 102+800 Quốc lộ 279 đã xảy ra sự cố sạt lở đất gây ách tắc giao thông.
Theo đơn trình báo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ngày 3/3 vừa qua, từ cuối năm 2019 đến nay, hoạt động khai thác tài nguyên đất đồi ở đây diễn ra rầm rộ, nhộn nhịp và thường xuyên.
Đến 9 giờ 30 ngày 30/12, lực lượng cứu hộ, cứu nạn huyện Cam Lâm, Khánh Hòa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ ba trong vụ sạt lở núi ở thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, làm 3 người chết.
Mặc dù chưa có thiết kế và phê duyệt nhưng Công ty Cổ phần Xăng dầu Bình An đã huy động phương tiện đổ hàng ngàn m3 xà bần lấp đầm Thị Nại (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).