Bắc Ninh tạm ứng 1.100 tỷ đồng đền bù giải phóng mặt bằng dự án sân bay Gia Bình
Việc chi trả diễn ra nhanh chóng, thuận tiện. Ngay từ sáng 23/9, các hộ dân đã có mặt từ rất sớm để nhận tiền. Đến hết 23/9, cơ bản việc chi trả được hoàn thành.
Việc chi trả diễn ra nhanh chóng, thuận tiện. Ngay từ sáng 23/9, các hộ dân đã có mặt từ rất sớm để nhận tiền. Đến hết 23/9, cơ bản việc chi trả được hoàn thành.
Tổ chức kinh doanh bất động sản được chuyển mục đích sử dụng đất đối với một, một số hoặc các loại đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại nếu đáp ứng một số điều kiện.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị đổi mới tư duy quản lý đất nông nghiệp, đất lúa theo hướng tiếp cận toàn diện về an ninh lương thực, thực phẩm, đổi mới công nghệ, thích ứng biến đổi khí hậu.
Bộ Tài chính cho rằng, để nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất, cần nghiên cứu giải pháp thu thuế đối với nhà nói chung hay thuế đối với sở hữu nhiều nhà, đất nói riêng.
Tính đến ngày 31/12/2023, cả nước có tổng diện tích tự nhiên 33.133.831ha, bao gồm diện tích nhóm đất nông nghiệp; diện tích nhóm đất phi nông nghiệp; diện tích nhóm đất chưa sử dụng.
Theo Quyết định 61/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, từ 7/10/2024, Hà Nội áp dụng quy định mới về diện tích đất phi nông nghiệp tối thiểu để được tách thửa.
Cụ thể, đối với đất ở, diện tích nằm ngoài đường giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng, không nhỏ hơn 50m2, chiều dài trên 4m và chiều rộng giáp đường giao thông từ 4m trở lên.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chấp thuận cho UBND tỉnh Hậu Giang chuyển mục đích sử dụng 12,5ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 2, phường Thuận An.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chấp thuận cho UBND tỉnh Sóc Trăng chuyển mục đích sử dụng 50ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Xây Đá B mới ở huyện Châu Thành.
Công ty Danh Khôi Holdings đã chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép sang đất phi nông nghiệp đối với diện tích hơn 2.233m2 ở thành phố Bà Rịa.
Tỉnh Lâm Đồng tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Anh Kiên trong 2,5 tháng và xử phạt 290 triệu đồng do có nhiều hành vi vi phạm hành chính.