Trong hoạt động cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ dân, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã để xảy ra một số vụ việc vi phạm Luật Đất đai.
Dù tính thanh khoản tốt và khả năng sinh lời cao nhưng thách thức đối với những nhà môi giới đất thổ cư còn nhiều, đặc biệt là việc quản lý khách hàng, nguồn hàng.
Người dân tại xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, bày tỏ bức xúc khi Công ty cổ phần Đông Sơn Vina xây dựng nhà máy may trên đất thổ cư của một hộ dân trong khi chưa được cấp phép xây dựng.
Khi giá đất tăng cao và những chiêu trò dụ dỗ của “cò đất," người dân chỉ nhìn thấy có lợi khi thu về một khoản tiền lớn nhưng lâu dài sẽ để lại nhiều hệ lụy nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Trong năm nay, đây là lần thứ 2 giá đất ở các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh được "thổi" lên bất thường. Nghe lời "cò" dụ dỗ, nhiều nhà đầu tư xuống tiền rồi "vỡ mộng" vì trót mua phải đất công.
Ngô Minh Khâm dùng tư cách cá nhân để ký kết hợp đồng đặt cọc với mục đích nhận chuyển nhượng một lượng lớn đất thổ cư, đất nông nghiệp,..., qua đó lừa đảo chiếm đoạt gần 67 tỷ đồng của 88 bị hại.
Đến 14 giờ chiều nay, người dân xã Hồng Kỳ-một trong ba xã của huyện Sóc Sơn chịu ảnh hưởng ô nhiễm từ hoạt động của bãi rác lớn nhất Hà Nội vẫn "lập chốt," tụ tập chặn xe tải vào bãi rác.