Trong quá trình tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm đã phát hiện các đối tượng đã khoan lỗ vào gốc và đổ hóa chất đầu độc 52 cây thông 3 lá tại tiểu khu 614, xã Lộc Ngãi.
Sau thời gian tích cực thực hiện các giải pháp cứu chữa, hầu hết số cây thông tự nhiên bị đầu độc thuộc địa bàn xã Lộc Ngãi và Lộc Phú (huyện Bảo Lâm) đã phục hồi, tỷ lệ cây bị chết khá thấp.
Chỉ chưa đầy một tháng, trên địa bàn hai xã Lộc Ngãi và Lộc Phú, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã xảy ra các vụ khoan lỗ vào thân cây rồi đổ hóa chất, đầu độc hơn 250 cây thông tự nhiên hàng chục năm tuổi.
Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm, do để xảy ra phá rừng trên địa bàn.
Sau phản ánh của TTXVN về việc nhiều cây thông ba lá hơn 20 năm tuổi tại xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng, bị khoan gốc, đổ hóa chất, chết đứng, lãnh đạo UBND tỉnh đã vào cuộc xử lý vụ việc.
Do địa hình đèo núi hoang vắng, khu rừng thông nằm dọc hai bên Quốc lộ 27C nối phố núi Đà Lạt với phố biển Nha Trang đã bị nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số di cư đến để khai hoang làm nương rẫy.
Rừng thông bị đầu độc có diện tích 6.450m2 thuộc các khoảnh 2, 3, Tiểu khu 460, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B’Ri quản lý (địa bàn xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm).