Theo tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ, những con tàu của Iran bị trừng phạt đã tham gia vận chuyển “hàng chục triệu thùng dầu thô với tổng giá trị hàng trăm triệu USD."
Theo Bộ trưởng Dầu mỏ Iran, tổng giá trị xuất khẩu dầu thô, khí ngưng tụ cũng như các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu khác của Iran đã tăng 3,5 lần từ 10,8 tỷ USD năm 2019 lên 36 tỷ USD vào năm 2023.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji thông báo sản lượng dầu thô của Iran đã tăng lên xấp xỉ 3,2 triệu thùng/ngày; xuất khẩu dầu thô đã vượt qua mục tiêu đề ra của chính phủ là 1,4 triệu thùng/ngày.
Nhà máy lọc dầu ở nước ngoài đầu tiên của Iran đặt tại Venezuela, công suất của nhà máy lọc dầu này đã được nâng từ 15.000 thùng/ngày lên 90.000 thùng/ngày.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran nói : “Ngay khi đàm phán hạt nhân ở Vienna (Áo) kết thúc, chúng tôi có thể đạt công suất tối đa sau không đến 1-2 tháng. Tuy nhiên, chúng tôi phải chờ đàm phán hạt nhân.”
Iran đã đầu tư 80 tỷ USD để phát triển dự án khí đốt Nam Pars và việc duy trì hoạt động sản xuất cũng như sản lượng của các mỏ khí thuộc dự án khổng lồ này đòi hỏi phải có một kế hoạch thích hợp.
Iran sẵn sàng quay trở lại thị trường dầu mỏ ngay sau khi thỏa thuận hạt nhân 2015, được gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), được khôi phục và các lệnh trừng phạt của Mỹ được dỡ bỏ.
Trong Dự thảo ngân sách năm tài khóa tới, bắt đầu từ 20/3/2020 ước tính khoảng 4.845 tỷ rial (38,8 tỷ USD), Iran dự tính hạn chế phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ để đối phó với lệnh trừng phạt của Mỹ.
Tổng thống Trump muốn chính phủ Iran trở lại bàn đàm phán và ký kết một thỏa thuận tốt hơn thỏa thuận Tổng thống Barack Obama đã ký, song Tehran khẳng định họ không có ý định làm vậy.
EU chỉ trích quyết định của Mỹ chấm dứt quy chế miễn trừ mua dầu thô của Iran, cho rằng điều đó "có nguy cơ làm suy yếu thêm" thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1.
Iran khẳng định quyết định của Mỹ chấm dứt hoàn toàn quy chế miễn trừ trừng phạt đối với 8 nước và vùng lãnh thổ được phép mua dầu thô của Iran, là "không có giá trị."
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Namdar Zanganeh cho biết việc Mỹ đã tiếp tục gây sức ép và các lệnh trừng phạt nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo sẽ gây tác động tiêu cực tới thị trường dầu mỏ toàn cầu.
Bằng cách không thể hiện rõ Ấn Độ đứng về phía nào giữa hai phe dân chủ và độc tài, Modi hy vọng củng cố vị thế của Ấn Độ với tư cách là "người cân bằng" trong mối tương quan các lực lượng toàn cầu.
Iran thông báo đã hoàn tất thỏa thuận đổi dầu mỏ lấy hàng hóa với Hàn Quốc như một giải pháp để "né" các biện pháp trừng phạt mà Mỹ mới tái áp đặt với quốc gia Hồi giáo này.
Hàn Quốc đã được miễn các lệnh trừng phạt mà Mỹ tái áp đặt đối với hoạt động nhập khẩu dầu mỏ Iran, sau nhiều tháng thương lượng giữa hai đồng minh này.
Mỹ cảnh báo các nước sẽ gặp khó khăn hơn trong việc được miễn trừng phạt liên quan tới lệnh cấm nhập dầu mỏ Iran so với thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama.
Hàn Quốc nhấn mạnh quan hệ song phương với Iran không bị ảnh hưởng và các công ty của nước này sẽ vẫn tiếp tục hợp tác kinh doanh và thương mại với Iran bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ.
Các nhà phân phối Nhật Bản chuẩn bị ngừng nhập khẩu dầu thô từ Iran và chuyển sang các nhà cung cấp khác ở Trung Đông, sau khi Mỹ yêu cầu các nước ngừng nhập khẩu dầu từ Tehran trước ngày 4/11.