Theo một số chuyên gia, nếu không thể bán dầu tinh chế do biện pháp trừng phạt, Nga có thể tăng khả năng xuất khẩu nhiều dầu thô hơn, tiếp thêm năng lượng cho hoạt động buôn bán ngầm.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này sẽ tiếp tục tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm vào Triều Tiên, cho đến khi Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa hoàn toàn.
Các công ty tàu biển đã hỗ trợ Triều Tiên thông qua hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép "giữa các tàu với nhau" nhằm lách các lệnh trừng phạt về việc cấm nhập khẩu xăng dầu.
Theo báo cáo do Bắc Kinh đệ trình lên Ủy ban Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, lượng dầu tinh luyện mà Trung Quốc vận chuyển hàng năm sang Triều Tiên đã lên tới 19.200 tấn.