"David Moyes đã chờ đợi thay Ferguson từ nhiều năm"

HLV David Moyes dự kiến sẽ được chính thức chọn làm người kết nhiệm Alex Ferguson tại Manchester United vào ngày hôm nay.
Huấn luyện viên David Moyes dự kiến sẽ được chính thức chọn làm người kết nhiệm Alex Ferguson tại Manchester United vào ngày hôm nay, sau khi huyền thoại người Scotland quyết định lui vào hậu trường và để lại chiếc ghế nhiều sức ép và giàu thành tích lịch sử nhất của bóng đá Anh. Năm nay 50 tuổi, Moyes cũng là người Scotland như Sir Alex và đã có 11 năm dẫn dắt Everton. Dù chỉ có kinh phí ít ỏi song đây luôn là một đội bóng bản lĩnh, và thêm một ưu thế nữa là việc ông sẽ hết hợp đồng với đội chủ sân Goodison Park vào ngày 30 tháng Sáu tới. Khi mà mùa giải chỉ còn hai vòng đấu và Everton đang có cơ hội lớn nằm trong top 6, Moyes được cho là đã có cuộc nói chuyện với chủ tịch Bill Kenwright tại London hôm 8/5. Cựu huấn luyện viên tuyển Anh cũng như trợ lý của Ferguson tại sân Old Trafford là Steve McClaren nhận định: “Ông ấy là một con người của chiến thắng và có phong cách làm việc tương tự Sir Alex.” “Ông ấy cũng đã xây dựng một di sản tại Everton. Moyes đã đợi cơ hội này nhiều năm rồi và hy vọng ông ấy sẽ được trao nó.” Moyes và Ferguson có mối quan hệ thân thiết với nhau và đã từ lâu, huấn luyện viên của Everton được coi như người kế nhiệm khả dĩ nhất của Ferguson. Ông còn từng được xem là cánh tay phải thích hợp cho Ferguson vào năm 2000, khi còn đang dẫn dắt Preston trước khi chuyển tới Everton hai năm sau đó. Dù chỉ có một quỹ chuyển nhượng khiêm tốn tại Goodison Park, Everton của Moyes vẫn chưa bao giờ rơi khỏi nhóm tám đội dẫn đầu Premier League kể từ năm 2006. Ông còn nổi tiếng bởi khả năng dẫn dắt tài năng trẻ, như khi cho trình làng chính Wayne Rooney vào năm 2002 khi anh mới chỉ 16 tuổi. Hai năm sau, Moyes bán Rooney cho Ferguson với giá 27 triệu bảng, khiến anh trở thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất thế giới. Song cũng chính vì tình hình tài chính eo hẹp của Everton mà Moyes, dù đầy tham vọng, vẫn chưa hề có danh hiệu nào trong sự nghiệp. Một đối thủ sừng sở cạnh tranh với Moyes sẽ là Jose Mourinho của Real Madrid, người vừa là bạn thân vừa là kỳ phùng địch thủ của Ferguson khi từng dẫn dắt Chelsea. Song theo các nhà cái của Anh, Moyes vẫn là cái tên nhiều khả năng được bổ nhiệm nhất. Ở tuổi 71, Ferguson đã có gần 27 năm dẫn dắt Manchester United và mang về 38 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó đáng kể nhất là 13 chức vô địch Premier League và 2 Champion League. Đỉnh cao sự nghiệp của ông có lẽ là "cú ăn ba" huyền thoại năm 1999, gồm Premier League, cúp FA và cú lội ngược dòng kinh điển trước Bayern Munich trong trận chung kết Champion League. Những tin đồn về việc Ferguson thôi huấn luyện MU mới chỉ bắt đầu lan truyền từ ngày 7/5, song vị lão làng người Scotland này cho biết ông đã cân nhắc quyết định này từ khá lâu.
"David Moyes đã chờ đợi thay Ferguson từ nhiều năm" ảnh 1
Moyes kế nhiệm Alex Ferguson.
“Quyết định về hưu là một trong những điều tôi nghĩ nhiều nhất và tôi nghĩ đây là thời điểm hợp lý nhất. Điều quan trọng là tôi đã để lại một bộ khung mạnh nhất có thể và tôi tin rằng mình đã làm tốt nhất những gì có thể cho đội bóng.” ông cho biết. Trận cuối cùng của Ferguson trên cương vị thuyền trưởng của MU sẽ là trên sân của West Brom vào ngày 19/5 tới. Trung vệ Rio Ferdinand đã hết lời ca ngợi ông thầy của mình trên Twitter: “Phong thái làm việc, khát khao chiến thắng và đam mê giúp các cầu thủ tiến bộ của ông là không ai có thể sánh bằng. Cảm ơn, thầy.” David Beckham, cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo của United trước khi lên đội 1 cho biết với anh, Ferguson như một người cha. “Như tôi đã nói quá nhiều lần, Ferguson không chỉ là huấn luyện viên vĩ đại và xuất sắc nhất tôi từng được làm việc cùng mà còn như một người cha với tôi, từ khoảnh khắc tôi đến đây năm 11 tuổi cho tới ngày tôi ra đi,” ngôi sao đang khoác áo Paris Saint-Germain tiết lộ. Ngay cả Rafael Benitez, huấn luyện viên của Chelsea và là người “không đội trời chung” với Ferguson, cũng phải ca ngợi nhà cầm quân 71 tuổi: “Tôi luôn muốn đối đầu với ông ấy với tư cách huấn luyện viên. Còn bên ngoài công việc, tôi chúc ông ấy mạnh khỏe sau khi giải nghệ và hi vọng Ferguson sẽ tận hưởng bóng đá theo một cách khác.” Ảnh hưởng của Ferguson lên United lớn tới mức cổ phiếu của đội bóng đã giảm 4 phần trăm trên sàn Nasdaq của Mỹ sau thông tin ông giải nghệ./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục