Theo UNFPA, nhu cầu hỗ trợ nhân đạo đã tăng mạnh trong năm 2022, khi lần đầu tiên số người buộc phải rời bỏ nhà cửa vượt con số 100 triệu; phụ nữ và trẻ em gái vẫn là nhóm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.
Việc kích hoạt những hành động hỗ trợ, cứu trợ sớm có thể giúp tiết kiệm các nguồn lực sẵn có và giảm thiểu những tác động của cơn bão gây ra đối với người dân.
Các chính sách không chỉ đảm bảo an sinh xã hội nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn để duy trì thu nhập cơ bản mà còn cung cấp các dịch vụ thiết yếu trong thời gian diễn ra đại dịch.
Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam giảm thiểu tác động tiêu cực của COVID-19 đối với những người yếu thế, dễ bị tổn thương, giúp đảm bảo tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.
Khoảng 80% người dân Mỹ Latinh thuộc diện dễ bị tổn thương với thu nhập dưới mức nghèo khổ, do đó các chính phủ trong khu vực cần thúc đẩy các hệ thống bảo trợ xã hội.
Hàn Quốc sẽ tính toán khả năng nới lỏng giãn cách xã hội trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nếu số ca nhiễm mới tiếp tục giảm trong những ngày tới, đồng thời nỗ lực giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp.
Một đánh giá chung của các cơ quan Chính phủ, Liên hợp quốc cho thấy cần cung cấp các hỗ trợ đa ngành cho 177.000 người dân dễ tổn thương nhất ở 5 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão lũ.
Sau hơn 5 tháng phát động, Giải Báo chí Toàn quốc về Phòng, Chống Thiên tai lần thứ nhất năm 2019 đã thu hút gần 900 tác phẩm của hơn 600 tác giả gửi dự thi, 34 tác phẩm đã được trao giải sáng 13/10.
Chính phủ Campuchia sẽ tiếp tục bám sát mọi diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước để có các chương trình hỗ trợ những nhóm xã hội dễ bị tổn thương nhất.