Ông Sassous Nguesso, 77 tuổi, nắm quyền lãnh đạo Cộng hòa Congo suốt 37 năm qua, đã chính thức trở thành người đứng đầu quốc gia Trung Phi giàu dầu mỏ và gỗ trong nhiệm kỳ 5 năm mới.
Pháp mở rộng cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào một số thành viên gia đình của 3 lãnh đạo châu Phi sở hữu khối tài sản lớn ở Pháp, trong đó có con gái và con rể của Tổng thống Cộng hòa Congo.
Kết quả chính thức cuối cùng do Tòa án Hiến pháp công bố trên Đài Truyền hình quốc gia cho thấy Tổng thống Sassou Nguesso đã tái đắc cử với hơn 60% số phiếu ủng hộ.
Giao tranh dữ dội đã nổ ra ở khu vực ngoại ô thủ đô Brazzaville của Cộng hòa Congo sau khi Tổng thống Sassou Nguesso tái đắc cử trong cuộc bầu cử hồi tháng trước.
Ông Sassou Nguesso nắm quyền lãnh đạo quốc gia ở khu vực Trung Phi này từ năm 1979 cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử đa đảng đầu tiên vào năm 1992 và trở lại nắm quyền từ 1997 đến nay.
Có 92,96 % cử tri Cộng hòa Congo ủng hộ sửa đổi Hiến pháp, qua đó cho phép đương kim Tổng thống Denis Sassou Nguesso tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp vào năm 2016.
Cộng hòa Congo tổ chức trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp để quyết định liệu đương kim Tổng thống Denis Sassou Nguesso có được phép ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba hay không.
Ngày 20/10, nhiều người dân Congo đã biểu tình phản đối cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp mà họ cho là nhằm tạo điều kiện cho Tổng thống Denis Sassou Nguesso kéo dài thêm nhiệm kỳ thứ ba.
Chính phủ Cộng hòa Congo ấn định ngày 25/10 tới sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp, theo đó có thể cho phép đương kim Tổng thống Denis Sassou Nguesso ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.
Hàng nghìn người dân ở Cộng hòa Congo đã tham gia cuộc biểu tình lớn để phản đối kế hoạch của đương kim Tổng thống Denis Sassou Nguesso sửa đổi hiến pháp nước này.