Tờ Resumen Latinoamericano của Argentina đăng tải một chùm 6 bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như các hoạt động tại Việt Nam tưởng nhớ Bác Hồ nhân kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Người.
Luật sư Trịnh Quốc Thiên nhấn mạnh tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành tư tưởng xuyên suốt, đồng hành với dân tộc Việt Nam qua các cuộc đấu tranh hào hùng và trường tồn cho đến mai sau.
Chương trình “Lời Người để lại” là hành trình cảm xúc, đưa người xem trở về những thời khắc năm 1965 lịch sử, khi Bác Hồ kính yêu bắt đầu những dòng đầu tiên của tài liệu "tuyệt đối bí mật."
Ông Oliveira ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam với chính trị ổn định, mọi mặt đời sống của người dân được cải thiện đáng kể, đúng như ước nguyện của Bác Hồ.
Theo nhà sử học John Callow, Di chúc Bác Hồ là kim chỉ nam cho hành động và nguyên tắc chính trị, có tính chất như một cương lĩnh chính trị chứa đựng những giá trị vĩnh cửu.
Khoảng 5.500 phụ nữ Đồng Tháp mặc trang phục áo dài có hoa văn sen hoặc màu sen tham gia diễu hành ở các tuyến đường thành phố tại Cao Lãnh, nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
25 năm qua, Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh đều đặn giới thiệu những tựa sách mới, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cơ sở cho việc học và làm theo Bác.
Trên cơ sở thế giới quan, phương pháp luận duy vật biện chứng, Người đã đưa ra một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về giá trị làm người gắn với quá trình cách mạng Việt Nam.
Họa sỹ Đặng Ái Việt, quê ở Tiền Giang, hiện đang sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, là người đã vẽ chân dung gần 2.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước sau 8 năm ròng rã.
Đợt hoạt động "Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác" do Trung ương Đoàn phát động, triển khai từ tháng 1-9/2019 là hành động cụ thể, thiết thực của tuổi trẻ cả nước.
Ông Mai Văn Chính khẳng định, xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thận trọng, thường xuyên, có hiệu quả.
Trong thời gian qua, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, ráo riết, đạt được những kết quả cụ thể, rõ rệt.
Gần 400 đại biểu đảng viên trẻ về Thủ đô báo công dâng Bác trong buổi gặp mặt đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc học tập và làm theo lời Bác, nhân 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (1969-2019).
Thông qua cầu truyền hình-phát thanh, người xem, người nghe cảm nhận nhiều câu chuyện xúc động về thân thế, sự nghiệp cách mạng bình dị mà vĩ đại của Bác Hồ.
Giáo sư-tiến sỹ-thầy thuốc nhân dân Lê Đức Hinh, nguyên Trưởng Khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai, là người đã có đóng góp lớn trong việc "thanh toán" bệnh viêm não Nhật Bản B ở trẻ em.
Năm 2009 ông Đậu và hai người anh góp tiền mua chiếc xe cấp cứu chuyên dụng trị giá 540 triệu đồng để vận chuyển miễn phí người bệnh, đây là chiếc xe chuyển viện đầu tiên ở xã Phú Thành.
Bác lưu lại tại Anh không lâu nhưng ở chính nơi đây, lần đầu tiên Người đọc các tác phẩm của Karl Marx và Friendrich Engels, sau đó định hình tư tưởng chính trị, tìm ra con đường giải phóng dân tộc.
Theo Hồi ký, Bác Hồ bắt đầu viết Di chúc vào sáng ngày 10/5/1965, đúng một ngày sau khi Người đến Đại sứ quán Nga tại Hà Nội để chúc mừng các nhà ngoại giao Nga nhân dịp 30 năm Chiến thắng phátxít.