Học sinh mẫu giáo lớn háo hức đến trường trong khi ở các lớp mẫu giáo bé, nhiều trẻ khóc lóc ôm chặt người thân… là những hình ảnh trong ngày đầu các trường mầm non mở cửa trở lại.
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi sau khi mắc COVID-19 khỏi bệnh ít nhất ba tháng nên tiêm vaccine COVID-19; với trẻ em trên 12 tuổi khoảng thời gian này là 3-6 tháng.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đề nghị các đơn vị trực thuộc sẵn sàng tâm thế, tâm lý, nhân lực, cơ sở vật chất thích hợp để có thể cho học sinh mầm non đi học trực tiếp.
Các địa phương đã quyết liệt, tích cực, thực hiện nhiều biện pháp đưa học sinh đến trường. Hiện, 92% số học sinh trên cả nước đã trở lại trường học trực tiếp.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có có văn bản về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp từ ngày 6/4.
Các nhà trường đã xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19; có kế hoạch dạy học trực tiếp sau thời gian tạm dừng đến trường, lên phương án, kịch bản cụ thể để xử lý tình huống khi có ca F0.
Với hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT, các địa phương đã ban hành những kịch bản, lộ trình, các phương án, tổ chức diễn tập, chuẩn bị các điều kiện... quyết tâm đưa học sinh trở lại trường học.
Trước tình hình thời tiết rét đậm, rét hại và diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, Vĩnh Phúc cho học sinh các trường tiểu học, THCS chuyển trạng thái từ học tập trực tiếp sang trực tuyến từ ngày 21/2.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý các trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức dạy học linh hoạt, hiệu quả; chỉ tổ chức dạy học trực tiếp nếu mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2.
Chưa kịp vui mừng vì sắp đến "ngày giải phóng phụ huynh," nhiều bậc cha mẹ ở Hà Nội đã đau đầu thu xếp việc đưa đón khi con chỉ học 1 buổi và các trường không tổ chức ăn bán trú.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khi tổ chức các hoạt động dạy học trực tiếp, một số địa phương có tỷ lệ giáo viên, học sinh nhiễm COVID-19 tăng mạnh như Hải Phòng 9.649 ca, Thanh Hóa 2.359 ca...
Bên cạnh việc đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 chặt chẽ, các trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, dành nhiều thời gian tổ chức ôn tập, phụ đạo để bổ sung kiến thức cho học sinh.
Các nhà trường đã tổ chức vệ sinh khử khuẩn trường lớp, chuẩn bị cơ sở vật chất và các phương án cụ thể, ứng phó linh hoạt với diễn biến dịch bệnh trong thời gian học sinh học trực tiếp tại trường.
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 53/63 tỉnh, thành phố cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học bắt đầu học trực tiếp từ ngày 7/2 đến ngày 14/2.
Các cơ sở giáo dục tại Tiền Giang đã thực hiện quy trình rà soát và đảm bảo đạt “Mức độ an toàn rất cao” theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 mới mở cửa trở lại.
Tại Bến Tre, học sinh cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên bắt đầu học trực tiếp từ ngày 7/2/2022. Học sinh tiểu học và mầm non bắt đầu học trực tiếp từ ngày 14/2.
Từ ngày 14/2, các cơ sở giáo dục tại TP.HCM tổ chức đón trẻ mầm non và học sinh lớp 1 đến lớp 6 đến trường, sinh hoạt hướng dẫn công tác an toàn cho học sinh khi trở lại trường, học tập trực tiếp.
Học sinh THCS và THPT, học viên giáo dục thường xuyên bắt đầu đến trường học trực tiếp từ sau Tết, thứ Hai ngày 7/2; trẻ Mầm non, học sinh Tiểu học và lớp 6 đi học trực tiếp từ ngày 14/2.