Di Natale đẩy Balotelli lên ghế dự bị khi gặp Ireland

Cesar Prandelli đã quyết định loại Mario Balotelli khỏi đội hình xuất phát và thay bằng Di Natale trong trận đấu với Ireland.
Huấn luyện viên đội tuyển Italy Cesar Prandelli đã quyết định loại tiền đạo Mario Balotelli khỏi đội hình xuất phát và thay bằng Antonio Di Natale trong trận đấu với Ireland ở lượt cuối cùng của bảng C.

Bên cạnh đó, Prandelli cũng đưa ra tới 3 sự thay đổi khác trong sơ đồ 4-4-2, thay vì 3-5-2 như trong hai trận trước đó.

Các hậu vệ Ignazio Abate và Federico Balzaretti thay thế vị trí của Christian Maggio và Emanuele Giaccherini đồng thời Andrea Barzagli cũng đã trở lại sau khi bình phục chấn thương để thay Leonardo Bonucciở trung tâm hàng phòng ngự.

Thay đổi cuối cùng là Daniele De Rossi được đẩy từ vị trí libero lên dá tiền vệ sở trường bên cạnh Pirlo.

Trong khi đó, huấn luyện viên Giovanni Trapattoni đã sử dụng lại đội hình đã ra sân ở trận mở màn thua Croatia 1-3.

Italy - (4-4-2): Gianluigi Buffon (thủ quân); Ignazio Abate, Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini, Federico Balzaretti; Andrea Pirlo, Claudio Marchisio, Thiago Motta, Daniele De Rossi; Antonio Di Natale, Antonio Cassano

Huấn luyện viên: Cesare Prandelli

Ireland (4-4-2): Shay Given; John O'Shea, Richard Dunne, Sean St Ledger, Stephen Ward; Aiden McGeady, Glenn Whelan, Keith Andrews, Damien Duff; Kevin Doyle, Robbie Keane (thủ quân)

Huấn luyện viên: Giovanni Trapattoni

Trọng tài: Cuneyt Cakir (Thổ Nhĩ Kỳ)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục