Ba Lan, Nhật Bản, Ấn Độ đang tổ chức di tản công dân khỏi Israel và Iran; trong khi hàng nghìn người dân đổ xô rời khỏi Iran, tích trữ nhu yếu phẩm và tìm nơi trú ẩn do lo ngại căng thẳng leo thang.
Khu vực tái định cư xóm Lũng Lỳ có diện tích khoảng 3.000m2 cách nơi ở cũ của người dân bị sạt lở đất khoảng 300-500m; đây là nơi có địa hình cao, rộng, an toàn, gần đường giao thông chính…
Phát hiện dấu hiệu sạt lở, 70 người dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu (Bắc Hà, Lào Cai), đã chạy lên núi trong đêm. Công an xã đã đi bộ 15 km từ trung tâm xã, mang theo lương thực cứu trợ người dân.
Người dân phường Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) hối hả chạy lũ khi mực nước trên sông Hồng dâng cao kèm theo mưa dai dẳng khiến ngập lụt xảy ra tại khu vực.
Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết 3 tên lửa của Israel đã đánh trúng ngôi trường hiện là nơi trú ẩn của những người phải di tản tại thành phố Gaza khiến hơn 100 người thiệt mạng.
90% người dân Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa để tìm nơi trú ẩn an toàn, trong đó nhiều người phải di tản nhiều lần do các lệnh sơ tán liên tục của Israel, tình trạng đói nghèo và mất an ninh do xung đột.
Khu vực biên giới Liban - Israel đã chứng kiến bạo lực gia tăng kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza nổ ra vào đầu tháng 10/2023.
Trong số 1 tỷ USD mà LHQ kêu gọi, Nam Sudan sẽ nhận được 356 triệu USD. Số tiền còn lại có thể được dành cho các nước cũng đang tiếp nhận người tị nạn Sudan, trong đó có CH Chad và Ai Cập.
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) nêu rõ các cuộc đụng độ ở Sudan kể từ giữa tháng Tư vừa qua đã khiến ít nhất 330 em thiệt mạng, hơn 1.900 em bị thương và hơn 1 triệu em phải di tản.
Thông cáo ngày 8/6 nêu rõ: "Chính phủ Cộng hòa Sudan hôm nay đã thông báo cho Tổng thư ký Liên hợp quốc rằng Sudan tuyên bố ông Volker Perthes... là nhân vật không được hoan nghênh."
Người phát ngôn IOM cho biết kể từ trước khi giao tranh nổ ra tại Sudan, khoảng 3,7 triệu người phải di tản trong nước; còn Liên hợp quốc cho biết khoảng 150.000 người khác đã sơ tán khỏi Sudan.
Giao tranh giữa các phe phái đối địch ở bang Thượng sông Nile và một phần của bang Jonglei đã khiến hàng nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
Giao tranh ở miền Bắc Ethiopia đã khiến các nhân viên cứu trợ không thể tiếp cận nhiều khu vực rộng lớn ở Tigray, cũng như ở một số khu vực lân cận tại Amhara và Afar.
Người đứng đầu UNHCR cho biết số lượng người phải di tản là "đặc biệt đáng quan ngại" và tình hình này có thể trở thành cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất châu Âu trong thế kỷ 21.
Nhiều người trong số 1.400 người vẫn ở căn cứ Al Udeid ở Qatar dự kiến sẽ được đưa đi trong ngày 4/9, trong khi một nhóm nhỏ cần chăm sóc y tế sẽ ở lại cho đến khi có thể đi được.
Hơn 123.000 người đã được sơ tán khỏi Kabul trong chiến dịch giải cứu do Mỹ đứng đầu, song vẫn còn hàng chục nghìn người Afghanistan đang kẹt lại tại nước này sau thời hạn chót ngày 31/8.
Taliban đảm bảo cho khoảng 100 nước (không bao gồm Trung Quốc và Nga) tiếp tục chiến dịch sơ tán người nước ngoài và công dân Afghanistan có giấy tờ hợp lệ rời khỏi nước này sau ngày 31/8.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 16/8 đang thảo luận với các nước thành viên để nhanh chóng tìm ra giải pháp cho việc sơ tán nhân viên là công dân Afghanistan và gia đình của họ, đến nơi an toàn.
Binh sỹ Mỹ bắn chỉ thiên tại sân bay Kabul khi hàng nghìn người dân Afghanistan chen chúc trên đường băng nhằm hy vọng bắt được một chuyến bay ra khỏi đất nước sau khi Taliban tiếp quản quốc gia.