
Chuyên gia cảnh báo người dân không tự ý điều trị cúm bằng Tamiflu
Theo các chuyên gia, người dân không nên dự trữ và tự ý điều trị cúm bằng Tamiflu, bởi việc này có thể gây ra những hậu quả khó lường.
Theo các chuyên gia, người dân không nên dự trữ và tự ý điều trị cúm bằng Tamiflu, bởi việc này có thể gây ra những hậu quả khó lường.
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh 80-90% các trường hợp mắc cúm là ở thể nhẹ, có thể tự khỏi. Những trường hợp sốt cao kéo dài, liên tục, tổn thương phổi thì mới cần nhập viện điều trị.
Tỷ lệ người đến khám vì các triệu chứng giống cúm đã lên tới 1.199/100.000 dân và tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn do tình trạng thiếu nhân sự vì một số nhân viên y tế cũng mắc bệnh cúm.
Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hiện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho 8 bệnh nhân mắc cúm, trong đó 1 bệnh nhân phải đặt ECMO (tim phổi nhân tạo).
Chuyên gia y tế khuyến cáo người dân không nên chủ quan với bệnh cúm bởi virus cúm có thể gây suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn, tổn thương phổi lan tỏa, và thậm chí tử vong.
Chuyên gia lo ngại tình trạng lây nhiễm cúm sẽ nghiêm trọng khi nhiều người Hong Kong đi du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ Tết trở về và dễ có các đợt bùng phát cúm ở trường học và nơi làm việc.
Chuyên gia Trung Quốc cho biết theo dữ liệu giám sát, bệnh cúm ở nước này vẫn đang trong thời kỳ dịch bệnh theo mùa nhưng tốc độ gia tăng tỷ lệ dương tính với virus cúm đã chậm lại.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, trong mùa cúm năm nay, Mỹ ghi nhận ít nhất 5,3 triệu ca mắc cúm, 63.000 ca nhập viện và 2.700 ca tử vong, trong đó có ít nhất 11 trẻ em.
Các ca bệnh cúm đang tăng vọt trên khắp châu Âu sau kỳ nghỉ lễ cuối năm, trẻ em dưới 15 tuổi và người trưởng thành trên 60 tuổi là các đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Cơ quan giám sát tiêu dùng Rospotrebnadzor cho biết trong tuần qua, số người mắc cúm và các bệnh đường hô hấp đã tăng 50% so với tuần trước đó.