Theo phát hiện mới của các nhà khoa học quốc tế, virus SARS-CoV-2 có vỏ hình elip chứ không phải hình tròn và cấu trúc này có thể thay đổi khi virus di chuyển trong cơ thể.
Theo trang mạng eurasiaforum.org, bất chấp những nét tương đồng trong các đợt bùng phát dịch đầu tiên, COVID-19 dường như càng khoét sâu sự đối lập và kình địch giữa Mỹ và Trung Quốc.
Theo Bộ Nhân lực Singapore, tỷ lệ thất nghiệp hàng tháng tính đến nay của Singapore vẫn thấp hơn so với các mức đỉnh điểm của các cuộc suy thoái trước đây.
Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho rằng các nước nên học hỏi phương châm 4 tại chỗ của Việt Nam “Chỉ đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ" để phòng chống COVID-19.
Một chỉ số mới đo lường mức độ bất ổn toàn cầu liên quan tới dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra đã tăng lên mức cao kỷ lục.
Những phát hiện mới được đăng trên Tạp chí Y học New England số ra ngày 19/2 đã đưa ra bằng chứng mới cho thấy chủng virus gây COVID-19 không giống các chủng corona họ hàng.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ tác động của bùng phát dịch với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đồng thời chuẩn bị các công cụ chính sách để giảm bớt áp lực dịch nCoV.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong khả năng của mình, Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc tích cực hợp tác trong cuộc đấu tranh chống lại dịch bệnh này.
Tổng đài tư vấn sức khỏe và phòng chống dịch bệnh 19003228 tiếp nhận tư vấn về các dịch vụ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, hướng dẫn các thủ tục hành chính cho người dân khám chữa bệnh...
Thăm Viện Pasteur TP.HCM, ngày 25/2, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý Viện đẩy mạnh công tác y tế dự phòng hơn nhằm triệt tiêu, đẩy lùi các yếu tố phát sinh dịch bệnh trong xã hội.
Sự bùng nổ của virus Zika cho thấy tầm quan trọng của việc cần có một chiến lược y tế công cộng rõ ràng và toàn diện để đối phó với mối đe dọa của các loại dịch bệnh mới xuất hiện.
Đại diện cho khối các nước ASEAN trong khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, Việt Nam sẽ góp thêm tiếng nói từ các quốc gia đang phát triển với các hệ thống y tế đang trong quá trình chuyển đổi.
các bệnh dịch nguy hiểm ở Việt Nam thường được phát hiện từ bệnh viện, do đó, công tác khai thác thông tin của người bệnh từ vùng có dịch rất quan trọng.
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội yêu chủ động lập kế hoạch chuẩn bị hóa chất, thuốc men, dịch truyền, trang thiết bị y tế để chủ động đối phó khi xảy ra dịch bệnh.
Việc phòng, chống dịch hạch chủ yếu là giám sát vật chủ và vi sinh vật, trong đó diệt chuột và diệt bọ chét là một biện pháp rất quan trọng nhằm ngăn chặn dịch hạch xâm nhập vào Việt Nam.
Tại Hội nghị An ninh Y tế toàn cầu, tổ chức 26/9, tại Mỹ, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cam kết đóng vai trò tích cực vào đảm bảo an ninh y tế toàn cầu.
Dịch SARS là một trong những dịch bệnh nguy hiểm mới nổi đầu tiên được ghi nhận trong thế kỷ 21.
Tuy nhiên, sau 45 ngày chống chọi với dịch bệnh, Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận khống chế thành công dịch nhờ sự quyết tâm của lãnh đạo Bộ Y tế cùng sự dũng cảm, hy sinh và những “chiến thuật” sáng tạo của các bác sỹ trong cuộc chiến này.