Bộ trưởng Plate khẳng định rằng chậm nhất là vào cuối năm 2022, các dịch vụ 4G sẽ có mặt trên toàn quốc, cho phép mọi công dân chuyển sang kỷ nguyên xã hội kỹ thuật số.
Sau khi triển khai xong 10.000 trạm phát sóng trên cả nước, mạng 4G của Viettel sẽ có thêm 25 - 50% dung lượng, giúp khách hàng truy cập nhanh hơn từ 1,3 - 1,5 lần.
Mytel-thương hiệu của Viettel tại Myanmar sẽ cung cấp dịch vụ với giá thoại và SMS bằng 1/2 mức cước hiện hành trên thị trường, cước data thấp hơn 37%.
Ngày 12/7, Cục Tần số Vô tuyến điện (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Công ty Ericsson tổ chức hội thảo và trình diễn công nghệ 5G lần đầu tiên tại Việt Nam.
Cuộc đua càng "nóng" hơn khi một chuyên gia cho rằng, khoảng cách giữa 3 “đại gia” là khá lớn nhưng 4G là công nghệ đặt các nhà khai thác vào “vạch xuất phát” và ai tận dụng tốt cơ hội sẽ chiến thắng.
Sáu tháng đầu năm 2016, Bitel (thương hiệu viễn thông của Viettel tại Peru) đạt doanh thu 201 triệu soles (132,36 tỷ đồng), tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2015.
Mạng di động MobiFone chính thức nhảy vào cuộc đua thử nghiệm 4G cùng lúc với việc hoàn thiện hệ sinh thái số hoàn chỉnh, hội tụ thiết bị-công nghệ-nội dung để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng.
Hàng trăm nghìn thiết bị giám sát hành trình trên xe ôtô sẽ bị “tê liệt” trước thông tin nhà mạng đề xuất lên Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tắt sóng 2G để sử dụng cho dịch vụ 4G.
Thực tế tại buổi trải nghiệm, tốc độ 4G trung bình cao hơn 3G khoảng 10 lần, độ trễ của dịch vụ thấp và quan trọng vùng phủ sóng của 4G sẽ ổn định hơn hẳn 3G.
Công ty Star Telecom, liên doanh giữa Công ty Viễn thông Lào-Asia và Viettel đã khai trương dịch vụ 4G nhằm mang tới dịch vụ viễn thông tốt nhất và hiện đại nhất cho các khách hàng tại Lào.