Bộ Tư pháp Việt Nam cam kết sẽ làm hết sức mình trong việc chia sẻ kinh nghiệm cho Bộ Tư pháp Cuba nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan.
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-7/3/2025 của Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan Adylbek Kasymaliev.
Diễn đàn được kết nối tới các điểm cầu trực tuyến tại 14 quốc gia gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Philippines, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Israel, Australia...
Việt Nam đã thể hiện vai trò của một quốc gia thành viên tích cực và xây dựng trong tham gia các hoạt động của Ủy hội sông Mekong quốc tế trên tất cả các cấp và diễn đàn.
Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ phương Tây đang "bị ám ảnh" với mong muốn về một trật tự thế giới đơn cực và vi phạm nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia.
Khép lại năm 2022 - sau những khó khăn do đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế thế giới, kinh tế-xã hội Việt Nam phục hồi một cách ấn tượng với nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực.
Canada, Phần Lan, Iceland, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và Mỹ dự định tiếp tục công việc của mình trong Hội đồng Bắc Cực liên quan các dự án không có Nga tham gia.
Đại sứ Nga tại Mỹ cho biết Moskva kêu gọi Mỹ quay lại đối thoại về an ninh hạt nhân, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ ho rằng Moskva đang tạo ra các rủi ro hạt nhân tại Ukraine.
Năm 1971, Thụy Sĩ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Sau 50 năm, mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước không ngừng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.
Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các lãnh đạo chính trị, kinh tế và các học giả sẽ thảo luận về việc châu Á có thể bước vào kỷ nguyên mới như thế nào trong giai đoạn đầy bất trắc như hiện nay.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu năm 2019 với chủ đề “Phụ nữ - Tái định nghĩa thành công”.
Việt Nam và Armenia có quan hệ hữu nghị truyền thống, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 14/7/1992, hai nước luôn phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế.
Chuyên gia Ai Cập ủng hộ và bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ giành chiến thắng và đắc cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.
Tiếp thân mật Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Fukada Hiroshi, Chủ tịch nước mong Nhật Bản tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ Việt Nam trong vấn đề Biển Đông.
Các đại biểu tham gia diễn đàn đã thảo luận về giải pháp đấu tranh chính trị chống lại xu hướng đi theo chủ nghĩa tự do mới, đồng thời đánh giá ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế với trào lưu này.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Ólafur Ragnar Grímsson nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác, khai thác các thế mạnh và tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Iceland.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Quốc hội Palestine trên cả hai bình diện song phương và đa phương.