Dự án mới của Sharp chuyên sản xuất sản phẩm công nghiệp thông minh, công nghệ cao như sản phẩm điện tử, linh kiện công nghệ cao, điện thoại thông minh, sản xuất đồ điện tử gia dụng, điện gia dụng.
Ngày 9/2 (ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, sức mua hàng hóa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tăng yếu dù giảm giá sâu.
Căn nhà bị cháy tại chợ xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng vào đêm 25/9 là của bà Nguyễn Thị Ngân, một tiểu thương kinh doanh mua bán các mặt hàng sắt và điện gia dụng.
Cuối năm nay, trụ sở tại châu Âu của tập đoàn chế tạo điện tử Nhật Bản Panasonic sẽ chuyển từ Anh sang Hà Lan do lo ngại các vấn đề về thuế sau Brexit.
Iran sẽ không tiến hành đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông chủ Nhà Trắng quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà Iran ký kết với Nhóm P5+1.
Ngoại trưởng Pompeo bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán với Triều Tiên về việc giải giáp hạt nhân có thể diễn ra nhanh chóng, "ngay trong nhiệm kỳ đầu của tổng thống."
Trung Quốc cho rằng Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran làm gia tăng nguy cơ xung đột tại Trung Đông trong khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Mỹ sẽ là bên thua cuộc khi rút khỏi thỏa thuận này.
Các lãnh đạo Iran đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) được ký hồi năm 2015.
Chiều 8/5 (rạng sáng 9/5 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rút Mỹ khỏi Thỏa thuận hạt nhân được ký kết giữa Iran và sáu cường quốc hồi năm 2015.
Việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận này đe dọa làm trầm trọng thêm quan hệ ngoại giao vốn đã căng thẳng với một số đồng minh quan trọng của Mỹ, trong đó có các nhà lãnh đạo EU ở Đức, Pháp và Anh.
Giáo sư, nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế của Libya Khaled al-Muntaser ngày 8/5 cho rằng việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran là một "bước đi liều lĩnh" đe dọa khu vực Trung Đông.
Thủ tướng Israel hoan nghênh tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, hay còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).
Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 6/5 cho rằng nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran giữa Tehran với các cường quốc thế giới, Washington sẽ hối tiếc "hơn bao giờ hết."
Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định nước này sẽ tuân thủ mọi cam kết theo thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và nhóm P5+1, còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).
Nga và Iran tái khẳng định cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân giữa nước Cộng hòa Hồi giáo này với nhóm P5+1 hồi năm 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động toàn diện chung.