Điền kinh Việt mơ vàng

Điền kinh Việt Nam: Mơ vàng trên sân nhà tại AIG III

Điền kinh Việt Nam đang đặt mục tiêu quyết tâm "đổi màu" huy chương tại Asian Indoor Games III lần đầu được tổ chức tại nước nhà.
Chiếm ưu thế trong phần lớn nội dung thi đấu ở Giải điền kinh tiền Asian Indoor Games III, tuy nhiên, điền kinh Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm trong thời gian khoảng gần 1 tháng trước ngày Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà khai mạc tại Hà Nội vào ngày 30/10 tới nếu muốn "đổi màu" huy chương ngay trên sân nhà.

Trao đổi với Vietnam+, ông Dương Đức Thủy, Trưởng bộ môn điền kinh (Tổng cục Thể dục Thể thao) khá nhiều lần nhắc đến cụm từ "ổn định tâm lý".

Theo ông Thủy, đa số những vận động viên có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia vẫn còn tỏ ra khá lạ lẫm khi thực hiện những bài tập trên đường chạy phủ nhựa tổng hợp tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà.

Có cách nào để giúp cho vận động viên làm quen với đường chạy mới này không, thưa ông?

Ông Dương Đức Thủy: Xin khẳng định, thi đấu điền kinh ở trong nhà là hoàn toàn mới mẻ so với đại đa số các vận động viên điền kinh Việt Nam, vốn chỉ quen với những đường chạy ở ngoài trời. Cảm giác của phần lớn vận động viên là hơi gò bó, vì đường chạy ở trong nhà chỉ có chu vi là 200 mét. Chạy ở trong nhà, dưới ánh sáng của những ngọn đèn thì tầm mắt quan sát của vận động viên bị thu hẹp. Bên cạnh đó, các vận động viên cũng sẽ phải thích nghi với độ nảy của đường chạy, tiếng ồn trong khu vực thi đấu nếu muốn có thành tích tốt.

Theo tôi, cách khắc phục hợp lý nhất là để các em thường xuyên luyện tập trong môi trường này cho đến sát ngày khai mạc AIG III.

Việt Nam đã giành được 16 huy chương Vàng ở giải điền kinh tiền AIG III, theo ông, đây có phải là những tín hiệu tích cực ?

Ông Dương Đức Thủy: Mục tiêu chính của giải điền kinh tiền AIG III là kiểm tra hệ thống trang thiết bị điện tử trong khu thi đấu và rèn luyện công tác điều hành của đội ngũ trọng tài.

Tại Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà lần thứ III, điền kinh Việt Nam tham dự với khoảng từ 15 - 17 vận động viên ở 26 nội dung thi đấu. Một số nội dung không phải là thế mạnh của chúng ta như đẩy tạ, hoặc một số nội dung chạy tiếp sức 4 x 400 mét thì có thể chúng ta không tham dự.

Theo kế hoạch, từ ngày 9/10, các tổ nhảy cao, nhảy xa, nhảy 3 bước tiến hành tập huấn tại Nam Ninh (Trung Quốc) đến sát ngày khai mạc AIG III mới trở về thi đấu. Tổ cự ly ngắn với những gương mặt Vũ Thị Hương, Lê Thị Phượng, Mai Thị Phượng, Đỗ Thị Lý tập luyện tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà. Đối với tổ cự ly trung bình, các vận động viên Trương Thanh Hằng, Nguyễn Đình Cương... sẽ đóng quân tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia tại Đà Nẵng.

Năm 2007, tại AIG II diễn ra ở Macau (Trung Quốc), điền kinh Việt Nam đã giành được 1 huy chương Đồng chạy 3.000 mét nữ của vận động viên Bùi Thị Hiền với thành tích 9' 36'' 38. Mục tiêu của chúng tôi là phấn đấu giành hơn 1, có thể là 2, 3 huy chương và màu thì hy vọng không phải là đồng. Chúng tôi có hy vọng sẽ đổi được màu huy chương ngay trên sân nhà.

Chỉ còn ít ngày nữa, AIG III sẽ chính thức diễn ra. Ở một số nội dung thế mạnh, chúng ta đã xác định và có sự tập trung đội tuyển từ sớm. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta lại không mở rộng cửa đối với một số nhân tố. Ví dụ như trường hợp của Nguyễn Duy Bằng. Hiện giờ, vận động viên này nhảy cao đạt mức 2 mét 15 so với mức 2 mét ở giải điền kinh vô địch quốc gia 2009. Theo tôi, đây là thành tích đáng kể. Nhưng điền kinh Việt Nam xác định, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 25 tại Lào mới thực sự là sân chơi chính.

Nếu được thi đấu tại AIG III, có thể thành tích của Duy Bằng sẽ tốt hơn, đấy là điều đáng mừng, nhưng cũng có thể Bằng sẽ chỉ duy trì, thậm chí là thấp hơn khả năng của mình. Điều đó chúng ta cũng phải thông cảm, vì vận động viên đã nghỉ tập lâu, rồi phải đương đầu với những vấn đề của gia đình. Tuy nhiên, về phía cơ quan quản lý và với trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện cho vận động viên.

Ông đánh giá như thế nào về cơ sở vật chất của Cung thi đấu điền kinh trong nhà?


Ông Dương Đức Thủy: Về cơ sở vật chất, hãng Mundo của Italia là nơi cung cấp mặt sân cho chúng ta, đạt tiêu chuẩn của Hiệp hội các liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF). Chuyên gia về đo lường của IAAF cũng đã tới kiểm định. Hiện tại, chúng tôi có thể chắc chắn rằng mặt sân này đạt chuẩn A của thế giới.

Các trang thiết bị khác, bao gồm dụng cụ thi đấu và thiết bị điện tử thì đều được hãng Ji Ling của Trung Quốc cung cấp và đã có xác nhận của IAAF đủ chất lượng đưa vào sử dụng tại AIG III.

Trước đây, các trọng tài điện tử của Việt Nam thường làm việc với hệ thống đồng hồ và phần mềm điện tử của hãng Seiko (Thụy Sĩ). Lần này, tại AIG III, chúng ta sử dụng hệ thống đồng hồ điện tử, phần mềm điện tử của Ji Ling. Cách làm quen và vận hành các thiết bị máy móc này có một vài khác biệt so với hệ thống của Seiko. Cho nên các trọng tài điện tử Việt Nam phải tiếp nhận và cập nhật việc chuyển giao công nghệ rồi sau đó phải nắm vững và vận hành thiết bị sao cho thuần thục. Đây cũng là nhiệm vụ cần phải hoàn thành ngay trước thềm AIG III.

Xin cảm ơn ông !

Anh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục