Điện mừng của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia

Nhân kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Campuchia-Việt Nam, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi điện mừng.
Nhân dịp kỷ niệm 45 Năm ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao Campuchia-Việt Nam, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Chea Sim đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn điện mừng:

Nhân dịp kỷ niệm 45 Năm ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao Campuchia – Việt Nam và Năm Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và nhân danh cá nhân, Tôi gửi tới Ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam anh em lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Trong 45 năm qua, quan hệ ngoại giao giữa hai nước Campuchia-Việt Nam đã không ngừng củng cố và phát triển tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước.

Đảng nhân dân Campuchia và nhân dân Campuchia xin nhiệt liệt chúc mừng những thành quả to lớn mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành được trong lãnh đạo đất nước thời gian qua và tiếp tục lãnh đạo đất nước đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại theo phương hướng Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những thành tựu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành được không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với đất nước và nhân dân Việt Nam mà còn góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, sự hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước; góp phần gìn giữ hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chúng tôi đánh giá cao và rất tự hào về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng chúng ta. Đây là tài sản quý báu của hai Đảng chúng ta, đã được các thế hệ lãnh đạo quan tâm gìn giữ, vun đắp ngày càng phát triển qua các thời kỳ lịch sử và là nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam đã dành cho nhân dân Campuchia sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn trong mọi giai đoạn của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, cứu nhân dân thoát khỏi chế độ diệt chủng, khôi phục và phát triển đất nước.

Đảng Nhân dân Campuchia và nhân dân Campuchia quyết tâm làm hết sức mình để không ngừng củng cố và phát triển tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta mãi mãi vững bền vì lợi ích của nhân dân hai nước Campuchia-Việt Nam, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tôi xin chúc mối quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Campuchia và nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta không ngừng phát triển.

Xin gửi đến ngài Tổng Bí thư lời chào kính trọng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục