Điện thăm hỏi vụ lở đất nghiêm trọng tại Tây Tạng

Ngày 2/4, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi Điện thăm hỏi đến Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc về vụ lở đất ở Tây Tạng.
Ngày 29/3, tại mỏ than đa kim ở huyện Mặc Trúc Công Tạp, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, một vụ lở đất nghiêm trọng đã xảy ra, gây nhiều tổn thất nặng nề về người và tài sản.

Được tin này, ngày 2/4, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi Điện thăm hỏi đến Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Vụ lở đất kinh hoàng đã chôn vùi 83 thợ mỏ.

[Tìm thấy 36 thi thể nạn nhân vụ lở đất tại Tây Tạng]
 
Giới chức địa phương cho biết, vụ lở đất xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng tại Hạt Maizhokunggar, thuộc thủ phủ Lhasa của Tây Tạng.

Tính đến chiều 1/4, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể của 36 người.

Theo cơ quan cứu nạn, hơn 4.500 nhân viên cứu nạn cùng 200 máy móc vẫn đang tìm kiếm thợ mỏ bị chôn vùi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục