Sự nổi lên của Ấn Độ với tư cách là thị trường thiết bị cầm tay 5G lớn thứ hai là nhờ các lô hàng mạnh mẽ từ Xiaomi, Vivo, Samsung và các thương hiệu khác trong phân khúc giá rẻ.
2021 được dự đoán sẽ là một năm bùng nổ của những smartphone cao cấp đến trung cấp được tích hợp 5G đồng thời cũng sẽ chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt cho vị trí smartphone bán chạy nhất.
Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Johnson bày tỏ hy vọng vòng đàm phán mới nhất này sẽ mang tính xây dựng, đảm bảo đúng lộ trình trước khi một cuộc họp cấp cao diễn ra sau đó trong tháng Sáu này.
Con số 6,7 triệu thiết bị là một kết quả kinh doanh tốt hơn mong đợi, khi tại thời điểm diễn ra IFA 2019, Samsung mới thông báo bán được 2 triệu thiết bị 5G và chỉ dự kiến doanh số 4 triệu chiếc.
Yonhap dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết gã khổng lồ điện tử Hàn Quốc dự kiến sẽ tiết lộ điện thoại 5G mới, V60 ThinQ, tại MWC Barcelona 2020, hỗ trợ mạng không dây cực nhanh.
CEO Xiaomi Lei Jun cho biết sự đón nhận mạnh mẽ của thị trường Trung Quốc đã thúc đẩy Xiaomi tung ra các mẫu điện thoại 5G cho các mức giá khác nhau vào năm tới.
Theo Rod Hall, một nhà phân tích tại Goldman Sachs, "5G là một thương hiệu, chứ không phải là một tính năng" và hầu hết người tiêu dùng sẽ nhận thấy sự khác biệt khi dùng điện thoại 5G.
Công ty Trung Quốc cho biết điện thoại Mate 30 Pro và Mate 30 mới của họ nhỏ gọn hơn, camera nhạy hơn và màn hình sống động hơn so với iPhone mới nhất của Apple.
Qualcomm cho biết 12 nhà sản xuất điện thoại đã ký kết sử dụng nền tảng chip di động Snapdragon 7 Series 5G mới của họ trong các điện thoại mới hỗ trợ mạng 5G, cho phép hạ giá thành điện thoại 5G.
Với việc tung ra Axon 10 Pro 5G, ZTE đã "nhanh chân" hơn đối thủ đồng hương, gã khổng lồ Huawei, để trở thành hãng đầu tiên phát hành điện thoại 5G ở thị trường đông dân nhất thế giới.