Điều tra đường dây giúp Armstrong sử dụng doping

Tòa án đang điều tra đường dây đã trợ giúp tay đua xe đạp Lance Armstrong sử dụng doping trong thời gian luyện tập tại Tây Ban Nha.
Người đứng đầu Cơ quan phòng chống sử dụng chất kích thích (doping) quốc gia Tây Ban Nha cho biết, tòa án nước này đang điều tra đường dây đã trợ giúp vận động viên đua xe đạp Lance Armstrong sử dụng doping trong thời gian luyện tập tại Tây Ban Nha, từ năm 1999-2005.

Bà Ana Munoz, phụ trách Cơ quan bảo vẹ sức khỏe thể thao Tây Ban Nha, cho biết năm 2012 cơ quan này đã nhận được yêu cầu trợ giúp từ Cơ quan phòng chống sử dụng doping của Mỹ (USADA) - cơ quan đã tiến hành điều tra Armstrong và những người trợ lý của vận động viên này vì nghi ngờ đã sử dụng doping để giành chiến thắng trong các cuộc đua xe đạp.

Trước yêu cầu này của USADA, Tây Ban Nha đã tiến hành một cuộc điều tra thận trọng để thu thập thông tin về thời gian Armstrong huấn huyện tại quốc gia này ở các khu vực Gerona, Alicante và đảo Canary.

Theo bà Munoz, hiện hai bác sỹ người Tây Ban Nha Luis Garcia del Moral và Pedro Celaya - đang bị điều tra về nghi ngờ đã giúp đỡ Armstrong sử dụng doping trong thời gian huấn luyện ở Tây Ban Nha. Những lời khai của nhân chứng và các chứng cứ khác đang được thu thập để trình lên công tố nhà nước.

Hiện các chứng cứ này đang được Tòa án Tây Ban Nha sử dụng để điều tra Armstrong và những người khác đã giúp đỡ vận động viên này giành 7 danh hiệu của cuộc đua danh tiếng Tour de France.

Bà Munoz cho rằng, hình ảnh của Tây Ban Nha đã bị hoen ố sau khi Armstrong thừa nhận đã sử dụng doping trong thời gian huấn luyện tại quốc gia này và việc trước đó tòa án ra phán quyết quá khoan dung đối với bác sỹ người Tây Ban Nha Eufemiano Fuentes - bị buộc tội gây nguy hiểm cho sức khỏe của các vận động viên xe đạp, nhưng chỉ bị tuyên 1 năm án treo.

Vụ án bác sỹ Fuentes đã gây chấn động giới thể thao vào 2006, khi bác sỹ này thừa nhận đã giúp nhiều vận động viên đua xe đạp và một số môn thể thao khác vượt qua các kỳ kiểm tra doping.

Việc quan chức thể thao của Tây Ban Nha lên tiếng mạnh mẽ về những vụ bê bối trên là một trong những nỗ lực của nước này nhằm cải thiện hình ảnh, phục vụ cho cuộc chạy đua giành việc đăng cai tổ chức Olympic vào năm 2020.

Trước đó, ngày 13/6, Quốc hội Tây Ban Nha đã thông qua Luật chống sử dụng doping trong thể thao. Đáng chú ý là Luật này quy định thời gian kiểm tra doping với các vận động viên kéo dài từ 11h đêm đến 6h sáng, và phạt nặng những vận động viên nào sử dụng doping./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục