Thay vì đưa bệnh nhi 9 tháng tuổi bị bỏng nước sôi đến bệnh viện điều trị, gia đình đã tự chữa bằng cách đắp thuốc lá của một bà lang gần nhà khiến bé bị sốc nhiễm khuẩn nặng và tử vong sau 4 ngày.
Tỷ lệ cứu sống bệnh nhân ngày càng tăng, tỷ lệ tử vong giảm rõ rệt, tỷ lệ bệnh nhân bị tàn tật do di chứng bỏng cũng giảm mạnh do làm tốt công tác phục hồi chức năng, điều trị tốt di chứng sau bỏng.
Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận nam bệnh nhi 9 tuổi, ở huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) bị nhiễm trùng nặng sau khi điều trị bỏng cồn cả hai chân bằng thuốc nam.
Nạn nhân Giàng A Thành 16 tuổi, đang ở trong nhà chuẩn bị nấu cơm thì bị sét đánh bỏng 1/2 thân thể, tuy đã được các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng do bị thương quá nặng, em đã không qua khỏi.
Ít nhất 100 người đã thiệt mạng và hơn 350 người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra sáng 10/4 tại ngôi đền Puttingal, thị trấn Paravur, bang Kerala , miền Nam Ấn Độ.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng các chuyên gia điều trị bỏng đã gấp rút tới hiện trường vụ cháy tại đền Puttingal nhằm hỗ trợ các nạn nhân trong thảm kịch tồi tệ này.
Khoáng chất Zeolit (đá đun sôi), được các bác sỹ ở Nga sử dụng để hút mủ từ vết thương ở những người bệnh, hiện đang được các nhà khoa học nghiên cứu tạo chất liệu băng bó điều trị vết bỏng.