Thủ tướng yêu cầu các địa phương thành lập Đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các địa phương có tỷ lệ tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo đạt thấp và nơi có nhiều người chết vì bệnh dại.
Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang có 37 phòng khám công lập và tư nhân cung cấp dịch vụ Điều trị Dự phòng trước phơi nhiễm HIV, với gần 14.000 khách hàng đang sử dụng thuốc PrEP.
Theo thống kê của Hội Rối loạn đông máu Việt Nam, tại Việt Nam, ước tính có trên 6.200 người mắc hemophilia (bệnh máu khó đông) và có khoảng trên 60% người bệnh được chẩn đoán và điều trị.
Việt Nam đang đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để đóng góp vào nỗ lực đạt được mục tiêu quốc gia về kết thúc đại dịch HIV/AIDS tại Việt Nam vào năm 2030.
Tính đến 16 giờ ngày 15/7, toàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 9 ca mắc bệnh bạch hầu tại nhiều địa phương khác nhau, trong đó huyện M’Đrắk có 6 ca, huyện Cư M’gar có 2 ca và huyện Lắk có một ca.
Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021 nhằm mục tiêu khống chế bệnh dại trên đàn chó nuôi và trên người vào năm 2021 nhằm tiến tới loại trừ bệnh dại.
Mục tiêu mà TP. Hồ Chí Minh đặt ra đến năm 2020 ngăn chặn thành công tình trạng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con trở nên khó khăn do nhiều thai phụ không biết mình nhiễm HIV để can thiệp dự phòng.
Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Hà Nội đã điều trị dự phòng cho 100% phụ nữ mang thai nhiễm HIV, nhờ đó, 100% trẻ sinh ra từ mẹ có HIV đã có kết quả âm tính với virus này.
Sau khi khám sàng lọc, tư vấn, đánh giá nguy cơ, các bác sỹ khẳng định tất cả học sinh liên quan trong vụ đâm vật nhọn tại tỉnh Thanh Hóa không có nguy cơ phơi nhiễm HIV/AIDS.