Chừng nào Trung Quốc còn tiếp tục trỗi dậy, Mỹ vẫn sẽ coi nước này là đối thủ cạnh tranh chiến lược và cuộc đối đầu giữa hai nước khó có thể xuống thang.
Các nhà kinh tế chỉ ra rằng cả hai quốc gia đều đạt được lợi ích từ thương mại, nhưng các nhà chiến lược cho rằng về quyền lực tương đối, Trung Quốc đã thu được nhiều hơn.
Đoàn đàm phán của Mỹ có sự góp mặt của Đại diện Thương mại Robert Lightingzer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, trong khi Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ tiếp tục dẫn đầu phái đoàn của phía Trung Quốc.
Lúc đóng cửa ngày giao dịch 30/7, chỉ số Nikkei 225 của chứng khoán Tokyo thuộc Nhật Bản tăng 0,4% lên 21.709,31 điểm còn chỉ số Hang Seng của Hong Kong, Trung Quốc tăng 0,1%.
Trung Quốc mong muốn cùng Mỹ hợp tác chặt chẽ để thực thi thỏa thuận quan trọng đã đạt được tại Argentina và muốn Washington chia sẻ mục tiêu đạt thỏa thuận thương mại có lợi cho hai bên.
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải ngày 6/2 nhấn mạnh rằng không có lựa chọn nào tốt hơn cho Trung Quốc và Mỹ ngoài sự hợp tác; hơn bao giờ hết, thế giới cần Trung Quốc và Mỹ hợp tác với nhau.
Mỹ và Trung Quốc đã thể hiện sự lạc quan sau các cuộc đàm phán thương mại vừa diễn ra trong tuần này, nhưng vẫn còn những hoài nghi về khả năng hai bên có thể đạt được thỏa thuận.
Trung Quốc nhấn mạnh các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ vừa diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh đã "đặt nền tảng" để hai bên giải quyết các quan ngại liên quan tới cuộc chiến thương mại.