ĐKVĐ Brazil hòa 0-0 đầy tẻ nhạt trước Venezuela

Brazil mặc dù được đánh giá cao hơn song cũng chỉ giành được một trận hòa 0-0 thất vọng trong ngày ra quân trước Venezuela.
Cũng giống đội chủ nhà Argnetina, đội tuyển Brazil mặc dù được đánh giá cao hơn song cũng chỉ giành được một trận hòa 0-0 đầy thất vọng trước Venezuela trong lượt trận mở màn bảng B. Ở trận đấu còn lại của bảng này vừa kết thúc rạng sáng nay, cả Paraguay và Ecuador cũng cầm chân nhau với tỷ số vô duyên tương tự.

Các nhà đương kim vô địch triển khai bóng khá tốt, khi Neymar di chuyển rất rộng để phối hợp với hậu vệ trái Andre Santos, còn Robinho thường xuyên lùi xuống sâu đóng vai trò kiến tạo, trong khi Daniel Alves thường xuyên dâng cao bên cánh phải như khi chơi cho Barca. Tuy vậy, khả năng dứt điểm của các cầu thủ áo Vàng Xanh lại quá kém.

Cho dù có số lần sút bóng vượt trội(14 so với 3), song những siêu sao của xứ sở samba như Neymar, Pato hay Robinho đã không thể một lần đưa được bóng vào lưới đối phương.

Nếu như cầu thủ được kỳ vọng nhất bên phía Argentina là Messi thi đấu mờ nhạt thì cầu thủ được trông chờ nhất bên phía Brazil là Neymar cũng không để lại được nhiều ấn tượng khi bỏ lỡ hai cơ hội tương đối ngon ăn ở các phút 13 và 44.

Cơ hội tốt nhất cả Brazil là tình huống sút bóng khá thuận lợi của Pato ở phút 32 bị thủ thành Vega bên phía Venezuela chặn đứng.

Các cầu thủ Brazil cũng cho rằng trọng tài đã từ chối một quả penalty hợp lệ dành cho họ khi Oswaldo Vizcarrondo đã dùng tay cản bóng từ cú sút của Robinho. Tình huống này có thể còn gây nhiều tranh cãi vì bóng chạm vào phần nối vai và tay của Vizcarrondo.

Hiệp hai của trận đấu cũng diễn ra với kịch bản tương tự như hiệp 1, khi huấn luyện viên Mano Menezes của Brazil tung thêm cả Fred và Lucas vào sân song không cải thiện được tình hình.

Kết thúc 90 phút, hai đội rời sân trong sự thất vọng của đội tuyển Brazil và sự vui mừng của các cầu thủ Venezuela - đội bóng được đánh giá là yếu nhất khu vực Nam Mỹ. Còn nhớ, trong 5 lần gặp nhau gần nhất tại Copa, Brazil đã ghi tới 25 bàn, trong đó có chiến thắng 7-0 ở trận mở màn vòng bảng năm 1999.

"Chúng tôi đã không thể hoàn thành nhiệm vụ là giành chiến thắng khi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội," tiền đạo Neymar nói sau trận đấu. "Bây giờ chúng tôi sẽ có rất nhiều điều phải làm để cải thiện tình hình và giành chiến thắng."

Trong khi đó, huấn luyện viên Mano Menezes Brazil cũng tỏ ra thất vọng không kém: "Đây thực sự là một kết quả không tốt chút nào. Bất ngờ luôn tồn tại trong bóng đá. Chúng tôi đã chủ động chơi tấn công song vẫn còn yếu, đặc biệt là trong hiệp 2."

Trái ngược với Brazil, các cầu thủ Venezuela tỏ ra vô cùng vui mừng với trận hòa này. Tiền vệ Franklin Lucena cho biết: "Đó là một kết quả tuyệt vời. Chúng tôi đã thi đấu rất tốt và làm được điều mình mong muốn."

Như vậy, sau lượt trận mở màn ở bảng B, cả 4 đội đều... như chưa ra sân khi cả hai trận đấu đều kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Vào thứ bảy tới, Brazil sẽ gặp đối thủ được đánh giá "xương" nhất bảng là Paraguay, còn Venezuela sẽ gặp Ecuador.

Còn với việc cả hai "ông lớn" là Argentina và Brazil cùng hòa trong trận đấu ra quân, Copa America năm nay đang hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ khi mà trình độ giữa các đội bóng ở Nam Mỹ ngày càng được rút ngắn.

Rạng sáng mai sẽ diễn ra các trận đấu ở bảng C, khi một ứng cử viên khác là Uruguay sẽ chạm trán với Peru, còn Chile gặp đội khách mời Mexico (chỉ cử đội U23 dự giải)./.

Đội hình ra sân:

Brazil: Julio Cesar, Dani Alves, Lucio, Thiago Silva, Andre Santos, Lucas Leiva, Ramires (Elano, 75), Ganso, Robinho (Fred, 64), Alexandre Pato (Lucas, 75), Neymar.

Venezuela: Renny Vega, Rosales, Vizcarriondo, Grenddy Perozo, Gabriel Cichero, Tomas Rincon, Lucena, Cesar Gonzalez (Di Giorgi, 86), Juan Arango, Fedor (Maldonado, 78), Jose Salomon Rondon (Moreno, 63).

Clip trận đấu Brazil - Venezela 0-0:

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục