Đoàn thể thao kỳ lạ nhất Olympic Rio giành HCV đầu tiên

Trong ngày thứ sáu của Olympic Rio 2016, đoàn vận động viên không đại diện cho bất cứ quốc gia nào khác Thế vận hội đã giành được chiếc Huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử ở môn bắn súng.
Đoàn thể thao kỳ lạ nhất Olympic Rio giành HCV đầu tiên ảnh 1Al Deehani nhận huy chương vàng dưới màu cờ của IOC (Nguồn: NBC)

Trong ngày thứ sáu của Olympic Rio 2016, đoàn vận động viên không đại diện cho bất cứ quốc gia nào khác Thế vận hội đã giành được chiếc Huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử, sau khi xạ thủ người Kuwait Fehaid Al Deehani đánh bại đối thủ Italy Marco Innocenti ở trận chung kết nội dung double trap.

Do Kuwait bị Ủy ban Olympic quốc tế IOC cấm thi đấu ở Olympic nên Al Deehani cùng 7 vận động viên khác phải đến Brazil với tư cách là đoàn thể thao độc lập, thi đấu dưới màu cờ của IOC.

Khi Al Deehani bước lên bục nhận huy chương vàng thì quốc thiều của Olympic cũng được cử lên thay vì quốc thiều Kuwait.

Vận động viên bắn súng xuất thân từ một quân nhân này đã từng giành HCĐ tại Syney 2000 và London 2012 dưới màu cờ sắc áo Kuwait.

Tại Rio 2016, IOC đã đề nghị anh cầm cờ cho đoàn độc lập trong lễ khai mạc, song Al Deehani từ chối với lý do "là một quân nhân, tôi chỉ cầm cờ Tổ quốc."

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục