Đoàn thể thao Việt Nam có bước tiến vượt bậc ở Asian Para Games

Với tổng số 9 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 13 huy chương đồng, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã lần đầu tiên đứng thứ 10 chung cuộc.

Dù không có thêm tấm huy chương nào trong ngày thi đấu cuối cùng tại Asian Para Games II nhưng với tổng số 9 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 13 huy chương đồng giành được trong các ngày thi đấu trước, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra trước giờ lên đường và lần đầu tiên đứng thứ 10 chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương tại đại hội.

Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam Vũ Thế Phiệt đã cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN về thành tích mà đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã đạt được tại Asian Para Games II.

Ông đánh giá thế nào về thành tích 9 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 13 huy chương đồng mà các vận động viên đã giành được tại Asian Para Games II?

Ông Vũ Thế Phiệt: Phải khẳng định, đây là thành tích tốt nhất của Thể thao người khuyết tật Việt Nam trong các kỳ tham gia đại hội cấp châu lục từ trước tới nay. Ngoài số lượng huy chương có sự tăng trưởng vượt bậc, các vận động viên cũng đã lập được 1 kỷ lục thế giới và 3 kỷ lục châu Á. Điều này cho thấy, trình độ của các vận động viên khuyết tật Việt Nam ngày càng được cải thiện và nhóm những gương mặt xuất sắc đã đạt tới đẳng cấp thế giới và châu lục. Tôi đánh giá cao toàn bộ các thành tích giành được ở đại hội lần này, các vận động viên, HLV đã thể hiện một nỗ lực phi thường trong các cuộc thi đấu. Sân chơi này, vốn đã dành riêng cho những người luôn biết vượt qua mọi khó khăn để vượt qua nghịch cảnh, vượt qua khó khăn của cuộc sống, song tận mắt chứng kiến các cuộc thi đấu của những người khuyết tật, chúng ta càng cảm phục sự cố gắng của họ thêm nhiều lần. Các vận động viên Việt Nam đã thực sự làm được những điều phi thường ở Asian Para Games II.

Từng nhiều năm gắn bó với công tác thể thao người khuyết tật, khoảnh khắc nào ở Asian Para Games II khiến ông thực sự xúc động nhất?

Ông Vũ Thế Phiệt: 26 năm gắn bó với công tác thể thao đối với người khuyết tật, khi được chứng kiến mỗi cuộc thi đấu, mỗi nỗ lực vượt khó, mỗi nỗ lực vượt qua nghịch cảnh của các vận động viên tôi đều thực sự ấn tượng. Tuy nhiên, tại Incheon lần này, khoảnh khắc mà tôi có lẽ sẽ nhớ mãi không thể nào quên là hình ảnh của Lê Văn Công, sau khi được trọng tài công nhận mức tạ 181,5kg lập nên kỷ lục thế giới mới tại Asian Para Games II. Hầu hết chúng ta đều công nhận rằng, sân chơi thể thao cho người khuyết tật mang tính nhân văn, giúp họ hòa nhập với cộng đồng tốt hơn. Song trong cuộc thi đấu thể thao, không ai không tự hào và vui sướng khi vận động viên giành chiến thắng và những kỷ lục, những tấm huy chương luôn có một ý nghĩa rất đặc biệt đối với những người làm công tác thể thao cho người khuyết tật.

Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã có bước đột phá mạnh mẽ về thành tích tại Asian Para Games II và trong vai trò là một nhà quản lý, theo ông, đâu là những lý do tạo nên thành công này?


Ông Vũ Thế Phiệt: Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn của ngành thể thao cũng như của đất nước song công tác chăm sóc cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao người khuyết tật Việt Nam đang từng bước được cải thiện tốt hơn. Năm 2014, lần đầu tiên, các vận động viên được tập huấn dài hạn (từ đầu tháng 3) và được hưởng chế độ dinh dưỡng rất đảm bảo ở mức 300.000đ/người/ngày. Cùng với đó, các vận động viên cũng được tạo điều kiện tập luyện, tập huấn tốt và đó chính là lý do giúp đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam có bước tiến mạnh mẽ, lần đầu tiên có mặt trong tốp 10 đoàn dẫn đầu ở đại hội thể thao của châu lục, đồng thời mở ra những cơ hội giành huy chương Paralympic rất lớn.

Tôi rất mừng với những thay đổi ở thời điểm hiện tại, song nói thật là cũng có những điều lo lắng. Đa phần, đời sống và hoàn cảnh của những vận động viên khuyết tật trong đoàn đều khó khăn và có nhiều trở ngại. Nhiều vận động viên dù là người khuyết tật nhưng vẫn là trụ cột của gia đình và gánh trên vai gánh nặng mưu sinh. Thời gian tới, trở lại với cuộc sống đời thường, họ sẽ lại đối mặt với nỗ lo cơm áo thường nhật và có nhiều trường hợp không thể toàn tâm toàn ý cho việc tập luyện thể thao, nếu cuộc sống của họ không được đảm bảo ở một điều kiện tối thiểu nào đó. Như thế, việc chuẩn bị cho các sân chơi lớn sẽ nhiều khó khăn, thậm chí, riêng việc duy trì thành tích cũng đã là một thách thức rất lớn nếu họ không được tập luyện thường xuyên với chế độ như thời gian qua.

Như vậy, theo ông, thể thao người khuyết tật Việt Nam cần thêm những gì trước mục tiêu chinh phục Paralympic vào năm 2016?


Ông Vũ Thế Phiệt: Như tôi đã nói, Thể thao người khuyết tật Việt Nam đang nhận được sự hỗ trợ, quan tâm rất lớn từ các cơ quan quản lý nhà nước trong năm qua và luôn mong muốn nhận được sự chia sẻ, động viên từ nhiều nguồn lực trong xã hội. Bởi chỉ có như vậy, Thể thao người khuyết tật Việt Nam mới tiếp tục duy trì và phát triển. Một mặt, chúng ta tạo nên một sân chơi bổ ích, nhân văn, tạo điều kiện giúp người khuyết tật rèn luyện, tăng cường sức khỏe, hội nhập cộng đồng và trở thành những người có ích cho xã hội. Mặt khác với những người có năng khiếu đặc biệt, cần tiếp tục được bồi dưỡng, nâng cao trình độ để thi đấu đem vinh quang về cho Tổ quốc.

Ngay trước thềm Asian Para Games II, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ rất lớn trước khi đi thi đấu từ nhiều tổ chức và doanh nghiệp. Tôi rất mừng vì điều này và đặc biệt đánh giá cao những hỗ trợ từ chương trình “Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục Asian Games 17 và Asian Para Games 2014” do báo Thể thao & Văn hóa - Thông tấn xã Việt Nam phối hợp thực hiện với Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH). Sự khích lệ từ chương trình cũng đã góp phần tạo nên động lực cho mỗi thành viên và điều này thực sự đáng quý trong hoàn cảnh khó khăn của nhiều vận động viên khuyết tật. Trong hành trình phía trước, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tốt hơn từ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp của xã hội và điều đó, sẽ giúp chúng tôi thuận lợi hơn trong việc chinh phục Paralympic 2016.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi./.

Thống kê thành tích của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games II, Incheon, Hàn Quốc 2014:

Huy chương Vàng: 9
- Võ Thanh Tùng (5): 100m tự do, 200m tự do, 50m ngửa, 50m bướm, 50m tự do nam hạng thương tật S5 (môn Bơi)
- Nguyễn Thành Trung (2): 100m ếch nam hạng thương tật SB4, 200m hỗn hợp hạng thương tật SM5 (môn Bơi)
- Lê Văn Công: hạng 49kg nam (môn Cử tạ)
- Nguyễn Bình An: hạng 54kg nam (môn cử tạ)

Huy chương Bạc: 7
- Đỗ Thanh Hải: 100m ếch nam hạng thương tật SB5 (môn Bơi)
- Lê Tiến Đạt: 100m ếch nam hạng thương tật SB6 (môn Bơi)
- Trịnh Thị Bích Như (2): 100m ếch nữ hạng thương tật SB5, 50m bướm hạng thương tật S6 (môn Bơi)
- Nguyễn Bé Hậu: ném lao nam hạng thương tật F55/56 (môn Điền kinh)
- Châu Hoàng Tuyết Loan: hạng 55kg nữ (môn Cử tạ)
- Đặng Thị Linh Phương: hạng 50kg nữ (môn Cử tạ)

Huy chương Đồng: 13
- Võ Huỳnh Anh Khoa (3): 50m tự do, 100m tự do, 400m tự do hạng thương tật S9 (môn Bơi)
- Phạm Đức Trung: đơn nam hạng thương tật SL3 (môn Cầu lông)
- Phạm Hồng Tuấn/Trần Minh Nhuận: đôi nam hạng thương tật SL3,4/SU5 (môn Cầu lông)
- Nguyễn Bé Hậu (2): ném đĩa nam, đẩy tạ nam hạng thương tật F55/56 (môn Điền kinh)
- Nguyễn Thị Nhàn: nhảy xa nữ hạng thương tật T11-12 (môn Điền kinh)
- Hà Thị Huệ: đẩy tạ nữ hạng thương tật F37 (môn điền kinh)
- Cao Ngọc Hùng: ném lao nam, hạng thương tật F57 (môn Điền kinh)
- Nguyễn Thị Mai: ném lao nữ, hạng thương tật F37/38 (môn Điền kinh)
- Nguyễn Thị Hoa Phượng/Việt Thị Kim Vân: Đồng đội nữ hạng thương tật T9/10 (môn Bóng bàn)
- Hà Văn Hiệp/Nguyễn Thành Trung/Võ Thanh Tùng/Lê Tiến Đạt: Đội tiếp sức nam: 4x50m hỗn hợp hạng thương tật 20P (môn Bơi)

Tổng hợp kỷ lục của đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games II:

1 kỷ lục thế giới:
Lê Văn Công: 181,5kg - hạng 49kg nam môn Cử tạ
4 kỷ lục châu Á :
- Nguyễn Bình An: 179kg - hạng 54kg nam môn Cử tạ
- Nguyễn Thành Trung: 1 phút 50 giây 91 - nội dung 100m ếch nam hạng thương tật SB4
- Võ Thanh Tùng (2): 39 giây 45 - nội dung 50m bướm; 1 phút 21 giây 94 - nội dung 100m tự do nam hạng thương tật S5./.  

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục