Đoàn thể thao Việt Nam đã có năm huy chương

Tính đến 8 giờ 30 tối 15/11, đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 16 đã giành được hai bạc, ba đồng, đứng ở vị trí 15 trong bảng xếp hạng.
Tính đến 20 giờ 30 ngày 15/11 (theo giờ Hà Nội), đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 16 đã "gặt hái" được hai huy chương bạc và ba huy chương đồng, đứng ở vị trí 15 trong bảng xếp hạng.

Trong ngày thi đấu thứ ba, các xạ thủ Nguyễn Thị Thu Hằng, Đặng Hồng Hà và Cù Thị Thanh Tú đã đoạt huy chương bạc đồng đội nữ ở môn bắn súng trường hơi di động.

Xạ thủ Hà Minh Thành giành được huy chương bạc nội dung súng ngắn bắn nhanh đơn nam.

Các xạ thủ nam Bùi Quang Nam, Hà Minh Thành, Phạm Anh Đạt cũng đã đem về cho Đoàn Việt Nam tấm huy chương đồng nội dung súng ngắn bắn nhanh.

Môn Wushu có thêm chiếc huy chương đồng thứ hai của võ sĩ Phạm Quốc Khánh, đương kim vô địch SEA Games 25, ở nội dung nam quyền và nam côn.

Kết quả vòng loại môn Judo, nam võ sĩ Trần Thương, hạng 73kg đã giành chiến thắng ở vòng loại trước đối thủ Nepal, nhưng sau đó không vượt qua được đối thủ Kubakaev của Kyrgyzstan ở trận tứ kết.

Các nữ võ sĩ Nguyễn Thị Lan, hạng 57kg, thua đối thủ Mông Cổ và Dương Thị Thanh Mai, hạng 52kg, đã thua đối thủ Uzberkistan.

Môn bóng bàn vòng loại đơn nam và nữ, các tay vợt Đoàn Kiến Quốc, Trần Tuấn Quỳnh, Mai Hoàng Mỹ Trang và Mai Xuân Hằng đều giành chiến thắng. Trong khi đó, hai đôi nam nữ Đinh Quang Linh-Lương Thị Tám và Đoàn Kiến Quốc-Mai Xuân Hằng đã thua ở vòng loại.

Kết quả môn snooker (bida), tay cơ Việt Nam Lương Thế Vinh đã giành chiến thắng ở vòng loại trước đối thủ Rodolfo Luat đứng số một Philippines, ở nội dung caroom 3 băng.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thua 1-3 trước đối thủ Kazakhstan. Trước đó, ngày 13/11, đội tuyển bóng chuyền nước ta đã thua 0-3 trước đối thủ Hàn Quốc cùng bảng B.

Đoàn thể thao nước chủ nhà Trung Quốc vẫn vững vàng ở vị trí đầu bảng với 53 huy chương vàng, 20 huy chương bạc và 19 huy chương đồng.

Hàn Quốc xếp vị trí thứ hai với 18 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 17 huy chương đồng.

Vị trí thứ ba thuộc về Nhật Bản với 13 huy chương vàng, 25 huy chương bạc và 23 huy chương đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục