Ông Kim Yeon-chul dự định đến thăm cơ sở đặt tại tòa nhà Hội Chữ thập Đỏ Hàn Quốc ở Seoul - nơi được tiến hành một cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán qua cầu truyền hình, vào ngày 15/4.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 13/2 thông báo đã phê duyệt tổng cộng 1.000 đơn của công dân nước này xin phép để liên lạc với người Triều Tiên kể từ năm 2017 giữa lúc quan hệ liên Triều tan băng.
Đằng sau cuộc hội ngộ chóng vánh của những người may mắn lần này là nỗi niềm của hàng triệu gia đình ly tán, của hơn 132.000 người từng đăng ký gặp lại người thân ở bên kia biên giới.
Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ của hai miền Triều Tiên đã nhất trí tổ chức thêm một cuộc đoàn tụ gia đình ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên ngay trong năm nay.
Cụ Lee Keum-seom, 92 tuổi đã gặp lại đứa con trai sau 67 năm kể từ khi cụ bị chia cách với chồng và con. Cậu con trai khi đó mới 4 tuổi, nay đã 71 tuổi.
Sáng 20/8, đoàn xe buýt chở nhóm người Hàn Quốc tham gia cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 đã khởi hành tới Triều Tiên, chuẩn bị cho các cuộc gặp lịch sử.
Hàn Quốc và Triều Tiên đã trao đổi các kết quả tìm kiếm trong nhiều tuần qua đối với các gia đình ly tán do cuộc Chiến tranh Triều Tiên để chuẩn bị cho sự kiện đoàn tụ dự kiến diễn ra cuối tháng 8.
Triều Tiên dọa sẽ hoãn cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 dự kiến vào tháng 8 nếu Seoul không hồi hương các công dân Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc.
Hàn Quốc sẽ hỗ trợ trả chi phí liên quan hai dự án lớn với Triều Tiên, trong đó có các hoạt động đoàn tụ các gia đình bị ly tán và việc thành lập văn phòng liên lạc chung giữa hai miền Triều Tiên.
Hàn Quốc theo đuổi đối thoại với Triều Tiên trong các lĩnh vực không liên quan đến chính trị gồm các hoạt động giao lưu thể thao khi Seoul nỗ lực tìm kiếm những cam kết với Bình Nhưỡng.
Hội Chữ thập Đỏ Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên tổ chức cuộc họp Hội Chữ thập Đỏ liên Triều vào ngày 4/10 tới, nhân dịp Tết Trung thu và cũng là kỷ niệm 10 năm ngày hai nước ký Tuyên bố chung liên Triều.
Ngày 17/7, Liên minh châu Âu (EU) cho biết họ đang cân nhắc một số biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn nhằm vào Triều Tiên để ngăn cản nước này tăng cường chi tiền cho phát triển vũ khí hạt nhân.
Triều Tiên ngày 24/6 đã nhắc lại yêu cầu Hàn Quốc phải loại bỏ mọi biện pháp trừng phạt chống Bình Nhưỡng và ngừng các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ.
Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 23/1 cam kết sẽ không ngừng nỗ lực để giải quyết vấn đề các gia đình bị ly tán trên Bán đảo Triều Tiên do cuộc Chiến tranh Triều Tiên.
Giao lưu dân sự liên Triều trong năm nay tăng hơn 2 lần so với năm ngoái sau khi hai miền Triều Tiên đạt được thỏa thuận vào tháng 8/2015 nhằm làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Bài báo trên tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên cho rằng cuộc hội đàm sắp tới sẽ không đạt tiến bộ nếu Seoul không chứng tổ sự chân thành với việc cải thiện quan hệ liên Triều.
Trưa 26/10, vòng 2 đợt đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên kết thúc khi 250 người thuộc 90 gia đình Hàn và người thân của họ sống ở Triều Tiên chia tay.
Những động thái của Nga đối với vấn đề Syria chưa khi nào hết "nóng" và tuần qua, sự kiện Tổng thống Syria bí mật tới Nga cũng là một trong những sự kiến quốc tế nổi bật nhất.
Hội chữ thập Đỏ Hàn Quốc đã hoàn tất việc lên danh sách để đề nghị Triều Tiên xác định sự tồn tại của 250 người dự kiến tham gia đợt đoàn tụ ly tán giữa hai miền Triều Tiên vào dịp Trung Thu tới.