Việc giao chủ đầu tư thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên nhà đầu tư có kinh nghiệm dày dặn, năng lực tài chính mạnh, thời gian triển khai nhanh, có đóng góp lớn trong ứng trước kinh phí bồi thường...
Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, rà soát, cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính trong năm 2025, không để tình trạng người có nhu cầu phải chờ 5 năm, 10 năm mới có nhà ở xã hội.
Trong tháng 10/2024 sẽ có khoảng hơn 22.300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, áp lực đáo hạn trong tháng 10/2024 và 2 tháng cuối năm 2024 vẫn lớn.
Các chuyên gia cho rằng tranh thủ đà phục hồi của thị trường, nhiều doanh nghiệp bất động sản sẽ chủ động tìm kiếm nguồn vốn và quỹ đất để phát triển thêm nhiều dự án mới trong thời gian tới.
Một số doanh nghiệp chia sẻ từ khi lãi suất có dấu hiệu hạ nhiệt, họ đã chủ động mua lại trước hạn nhiều lô trái phiếu nhằm giảm bớt gánh nặng về chi phí lãi vay vốn ở mức cao tại thời điểm phát hành.
Theo Phó Thủ tướng, nhà đầu tư, DN bất động sản phải nhìn nhận trách nhiệm trong việc khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu phân khúc bình dân, giải quyết tình trạng "thổi giá."
Khảo sát mặt bằng lãi suất tại một số ngân hàng thương mại cho thấy lãi suất ưu đãi khi vay mua nhà ở thương mại tại các ngân hàng hiện dao động từ 6-11%/năm, áp dụng ở kỳ hạn vay ngắn từ 3-6 tháng.
Hiện Chính phủ rất nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho bất động sản với những chính sách và giải pháp kịp thời, tuy nhiên vẫn có “độ trễ” và cần thêm thời gian để thẩm thấu chính sách.
Meey Land và Bất động sản Phù Đổng kỳ vọng việc hợp tác và ứng dụng những giải pháp công nghệ sẽ tạo nên “làn gió mới” cho thị trường cũng như doanh nghiệp bất động sản.
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM có văn bản khẩn gửi Thủ tướng, đề nghị Ngân hàng Nhà nước gia hạn thêm 12 tháng thời điểm áp dụng giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn, kể từ ngày 1/10/2024.
Những đề xuất sửa đổi Luật Đất đai có nhiều quan điểm khác nhau xoay quanh các phương pháp định giá đất, đặc biệt là việc có nên bỏ phương pháp "thặng dư" gây nhiều tranh cãi suốt thời gian qua.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu kỹ kiến nghị xác đáng của doanh nghiệp, làm rõ bản chất vấn đề để có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản.
Trong phiên giao dịch ngày 17/7, dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản, giúp nhiều cổ phiếu tăng kịch trần như DXS, HAR, HTN, LDG, LEC, LGL, PV2, QCG.
Nếu tình hình thị trường vẫn tiếp tục diễn biến khó khăn thì có tới 23% doanh nghiệp chỉ có thể duy trì hoạt động được tới hết quý 3/2023 và chỉ khoảng 43% trụ được đến hết năm 2023.
Hiện nhiều doanh nghiệp phải thay đổi phương án kinh doanh, quản lý; trong đó, phần lớn doanh nghiệp phải tái cơ cấu nợ, tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, thu hẹp quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh.
Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp bất động sản tiếp tục đối mặt với hàng loạt khó khăn lớn như khó tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng, giá vật liệu xây dựng biến động dẫn đến chi phí tăng cao...
Các khó khăn liên quan đến pháp luật về đất đai, Bộ Xây dựng chỉ rõ nhiều dự án đang vướng mắc, triển khai chậm do quy định về phương pháp định giá đất rất khó để xác định đâu là giá "thị trường."
Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh nguồn cung nhà ở xã hội rất hạn chế, nên tính toán để mở rộng đối tượng thụ hưởng gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, đơn cử như người mua nhà ở thương mại giá rẻ.