Báo cáo tài chính quý 2/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán: DBC) ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.800 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.
Công ty TNHH Đức Tiến Lê vừa bị phạt hơn 1,4 tỷ đồng do các lỗi không vận hành công trinh xử lý chất thải (từ ngày 11-20/5); xả nước thải có nhiều thông số vượt quy chuẩn an toàn.
Các chuyên gia tại Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect cho rằng nhóm doanh nghiệp chăn nuôi và sản xuất thịt lợn sẽ ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu tích cực trong năm 2023.
Khi các nguyên liệu đầu vào sản xuất kinh doanh tăng giá đã dẫn đến biến động cung-cầu, có những nhóm mặt hàng nguồn cung dồi dào, giảm giá sâu, cũng có một số nhóm mặt hàng nguồn cung khan hiếm...
Ngành chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam đang phải nhập khẩu phần lớn nguyên liệu từ thế giới, trong đó có thể kể đến là các sản phẩm lúa mỳ, ngô, ngũ cốc... từ Nga và Ukraine.
Nhiều doanh nghiệp chăn nuôi không ngừng mở rộng kinh doanh, đặc biệt những doanh nghiệp lớn có lợi thế nhờ áp dụng mô hình 3F: thức ăn chăn nuôi (feed), trang trại (farm), thực phẩm (food).
Tốc độ tái đàn lợn trên cả nước đang rất nhanh, tăng 2 triệu con, hiện tổng đàn lợn cả nước khoảng 24 triệu con; cuối quý 3 đầu quý 4 có thể đạt tổng đàn như trước khi bị dịch tả lợn châu Phi.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, từ tháng 1/2020 sẽ bắt đầu cung ứng thịt lợn từ tái đàn và tiếp tục nhập khẩu thịt lợn để đáp ứng nhu cầu người dân.
Đà Nẵng chỉ đạo tuyên truyền để người dân hiểu các nước phát triển trên thế giới hầu hết dùng thịt đông lạnh vì đảm bảo vệ sinh, bảo quản được lâu, người dân cần thay đổi thói quen dùng thịt nóng.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang rất tích cực nghiên cứu vắcxin phòng dịch tả lợn châu Phi và đã có kết quả bước đầu.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Hồng đều cho biết đã phải tiêu hủy trung bình 30% tổng đàn lợn của địa phương vì mắc dịch tả lợn châu Phi.
Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã chi khoảng 1,96 tỷ USD để nhập khẩu mặt hàng này, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó Argentina là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam.