Chuyến công tác tại Pháp được đánh giá là một trong những bước đi chiến lược của Ninh Bình trong việc mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao từ Liên minh châu Âu (EU).
Doanh nghiệp châu Âu vẫn kiên trì thích ứng và lạc quan vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam, nhưng cẩn trọng trước diễn biến phức tạp của thị trường toàn cầu.
Tiếp tục chương trình làm việc với cộng đồng doanh nghiệp, chiều 2/3/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp Châu Âu nhằm thúc đẩy hợp tác, đầu tư.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo cơ hội, niềm tin, điều kiện cần thiết để doanh nghiệp châu Âu yên tâm xác định đây là cứ điểm đầu tư an toàn, mang lại sự phát triển, gắn kết EU-Việt Nam.
Chiều 2/3/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng chủ trì buổi tọa đàm với các doanh nghiệp châu Âu.
Bất chấp những thách thức toàn cầu như áp lực lạm phát và căng thẳng chính trị đang ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng bền bỉ.
Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý 3 tăng lên 52 so với cùng kỳ năm 2023 là 45,1 và đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ trong một năm đầy biến động trước các yếu tố ngoại cảnh.
Nguyên Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Poirier, nhận định khoảng cách giữa các DN Việt Nam và Pháp đã thu hẹp, tuy nhiên, hai bên vẫn cần tìm hiểu và tôn trọng văn hóa kinh doanh của nhau.
Dự án có tên IPCEI Cơ sở hạ tầng và dịch vụ đám mây thế hệ tiếp theo (IPCEI CIS), được hỗ trợ bởi 7 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu gồm Pháp, Đức, Hungary, Italy, Hà Lan, Ba Lan và Tây Ban Nha.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp châu Âu đến tìm hiểu, đầu tư tại tỉnh với phương châm coi thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh.
Theo EuroCham, số doanh nghiệp đánh giá tích cực về triển vọng kinh doanh quý 3/2023 tăng lên và Việt Nam vẫn củng cố vị trí là một trong 5 điểm đến đầu tư hàng đầu của doanh nghiệp châu Âu.
Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu đề xuất rút ngắn thời gian cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài và hướng dẫn cụ thể, thống nhất, tránh việc sửa hồ sơ nhiều lần.
Chiều 14/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn Hội đồng kinh doanh EU-ASEAN (EU-ABC) và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham).
Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp châu Âu yên tâm, tiếp tục mở rộng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam, trên cơ sở tuân thủ pháp luật, tôn trọng quy luật cung cầu.
Giám đốc điều hành Deutsche Bank cảnh báo nguy cơ của việc châu Âu phụ thuộc vào các ngân hàng nước ngoài, như ngân hàng Mỹ, tương tự như mối nguy về sự phụ thuộc của khu vực vào năng lượng bên ngoài.
Một đoàn doanh nghiệp từ Steiermark - bang lớn thứ hai về diện tích và lớn thứ tư về dân số của Áo - đã tới Việt Nam nhằm tìm hiểu thực tế để có thể khai thác hơn nữa cơ hội hợp tác đầu tư.
Hiệp hội kim loại màu châu Âu Eurometaux xác nhận 50% công suất nhôm và kẽm của EU đã mất đi do khủng hoảng điện năng, với sự cắt giảm đáng kể trong sản xuất silic và sắt.
FDI từ EU vào Trung Quốc đạt tổng 5,5 tỷ bảng (5,49 tỷ USD) trong nửa đầu năm nay, so với mức 4,8 tỷ bảng của cùng kỳ cả hai năm 2021 và 2020, và tăng nhẹ so với 5,4 tỷ bảng của nửa đầu năm 2019.
Chuyến làm việc tại Việt Nam của quan chức EU nhằm tạo thuận lợi thương mại trong trao đổi và thỏa thuận giữa các doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam đang hoạt động trong ngành nông nghiệp-thực phẩm.