Nghệ An xuất khẩu sang Hong Kong (Trung Quốc) trên 201 triệu USD vào năm 2024 và gần 189 triệu USD trong 6 tháng đầu năm; nhập khẩu từ Hong Kong (Trung Quốc) 261,6 triệu USD vào năm 2024.
Hong Kong hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 5 tại Việt Nam với 2.164 dự án, tổng vốn đầu tư đạt gần 29,5 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo...
Các doanh nghiệp Hong Kong kỳ vọng có nhiều cơ hội hợp tác về các lĩnh vực dịch vụ tài chính, bất động sản, phát triển hạ tầng đô thị, đổi mới sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi mong muốn các doanh nghiệp Hong Kong đến đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển công nghệ bán dẫn, vi vi mạch, công nghệ sinh học, dược phẩm.
Tỷ lệ thất nghiệp ở hầu hết các ngành đều tăng, trong đó, thương mại xuất nhập khẩu, bưu chính chuyển phát nhanh, giáo dục và các hoạt động nghệ thuật, vui chơi, giải trí đều tăng đáng kể.
Theo một khảo sát của Hội đồng năng suất Hong Kong (HKPC), 73% người được phỏng vấn dự định mở thêm các nhà máy mới ở ASEAN, trong đó nước được lựa chọn đầu tiên là Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hong Kong (Trung Quốc) kinh doanh thành công tại Việt Nam.
Hà Nội muốn tăng cường xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp nước ngoài trong vấn đề môi trường, kết nối hạ tầng giao thông đô thị và phát triển hệ thống bán lẻ cung cấp nguồn hàng cho thế giới.
Ngày 15/9, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung gặp và làm việc với bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Tổng Thư ký chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại.
Với việc tham gia các hiệp định thương mại tự do khu vực, Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hong Kong.