Các chuyên gia khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần quan sát, đánh giá nhu cầu nhập khẩu của các thị trường lớn, có kế hoạch phù hợp để đáp ứng trường hợp nhu cầu tiêu dùng gia tăng trở lại.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định thông tin gạo thơm ST24 và ST25 được hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU là không chính xác.
Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có nhiều thương nhân đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo nhất với 37 thương nhân, tiếp theo là thành phố Cần Thơ với 36 thương nhân.
Thuận lợi về thị trường và giá xuất khẩu ngày càng tăng, chi phí đầu vào dự kiến hạ nhiệt do động thái từ châu Âu và nguồn cung phân bón thế giới gia tăng sẽ giúp DN cải thiện biên lợi nhuận.
Năm 2023, ngành lúa gạo Việt Nam được cho là sẽ hưởng lợi từ giá gạo duy trì ở mức cao; biên lợi nhuận của doanh nghiệp gạo cũng được mở rộng nhờ chi phí đầu vào hạ nhiệt.
Giá gạo xuất khẩu bắt đầu có xu hướng tăng nhưng chủ yếu đáp ứng hợp đồng đã ký với Philippines, còn các thị trường khác vẫn khá trầm lắng trong bối cảnh chi phí vận chuyển ngày càng tăng cao.
Các khoản chi phí hoạt động trong sáu tháng đầu năm 2021 đều tăng hơn so với cùng kỳ 2020 khiến lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo niêm yết bị “co hẹp” lại.
Tổng Giám đốc Công ty Trung An phân tích, trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa chấm dứt, việc xuất khẩu gạo theo quyết định của Chính phủ là hoàn toàn hợp lý, giúp giải quyết được mọi vấn đề.
Tỉnh Long An đề xuất Chính phủ sớm có giải pháp thúc đẩy các doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải có sự liên kết chặt chẽ tránh tranh mua, tranh bán trên thị trường nội địa cũng như quốc tế.
Sau gần bốn tháng rơi vào trầm lắng do thiếu nhu cầu, xuất khẩu gạo đang được kỳ vọng sẽ sôi động và có nhiều tín hiệu tích cực hơn trong những tháng cuối năm nay.
Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đang gặp khó khăn, gạo chủ yếu xuất khẩu theo hợp đồng thương mại nên giá không cao.
Tại Tọa đàm về định hướng sửa đổi Nghị định 109 vào chiều 22/2 tại TP.HCM, nhiều đại biểu đề xuất các phương án “cởi trói” cho xuất khẩu gạo vì nghị định này không còn phù hợp.
Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thị trường lúa gạo liên tục rơi vào tình trạng ảm đạm do cung lớn hơn cầu, tình hình xuất khẩu gạo tháng 11 vẫn bế tắc.
Đoàn cán bộ kiểm dịch thực vật phía Trung Quốc sẽ bắt đầu tiến hành đi kiểm tra 31 doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam về việc kiểm dịch thực vật đối với gạo của Việt Nam.