Đội bóng của Ronaldinho lần đầu vô địch Nam Mỹ

Đánh bại Olimpia 4-3 trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết lượt về, Atletico Mineiro đã lần đầu  vô địch Copa Libertadores.
Đánh bại Olimpia (Uruquay) 4-3 trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết lượt về Copa Libertadores, câu lạc bộ Atletico Mineiro đã lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch ở đấu trường danh giá nhất Nam Mỹ này. Do để thua 0-2 trong trận chung kết lượt đi trên sân khách, Atletico Mineiro đã chủ động chơi tấn công ngay từ những phút đầu của trận đấu. Tuy nhiên, phải đợi đến đầu hiệp hai các cổ động viên đội chủ nhà mới có cơ hội ăn mừng khi Jo lập công Điểm nhấn của trận đấu xảy ra ở phút 85, Olimpia chỉ còn chơi với 10 người trên sân sau khi Julio Manzur bị truất quyền thi đấu. Lợi thế hơn người đã được Atletico Mineiro tận dụng triệt để khi chỉ 2 phút sau, Leonardo Silva đánh đầu cân bằng tỷ số 2-2 sau hai lượt trận. Sau 2 hiệp phụ không có bàn thắng, hai đội đưa nhau vào loạt đá luân lưu. Alecsandro, Guilherme, Jo và Leonardo Silva là những người thực hiện tốt nhiệm vụ của mình cho Atletico Mineiro trong khi bên phía Olimpia, Herminio Miranda cùng Matias Gimenez sút hỏng. Với kết quả trên, Atletico Mineiro đã lần đầu tiên trong lịch sử giành Copa Libertadores với tỷ số loạt đá luân lưu là 4-3. "Danh hiệu này có ý nghĩa lớn với tôi như Champions League. Tôi quyết định trở lại Nam Mỹ vì danh hiệu này. Nhiều người nói rằng sự nghiệp của tôi đã kết thúc và giờ họ cần phải nhìn lại mình" - Ronaldinho hạnh phúc cho biết sau trận. Đây là năm thứ tư liên tiếp các câu lạc bộ Brazil đăng quang ở giải đấu cấp câu lạc bộ danh giá nhất Nam Mỹ. Với chức vô địch lần này, Atletico sẽ đại diện cho Nam Mỹ dự Cúp thế giới các câu lạc bộ (Club World Cup) diễn ra vào cuối năm nay, mà nhiều khả năng họ sẽ chạm trán với Bayern Munich trong trận chung kết./.
Đội bóng của Ronaldinho lần đầu vô địch Nam Mỹ ảnh 1
Các cầu thủ Atletico Mineiro ăn mừng chức vô địch. (Nguồn: Getty)

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục