Đội bóng ngoại ô Buenos Aires vô địch giải quốc gia

Sau 113 năm chờ đợi, đội bóng ngoại ô Buenos Aires - câu lạc bộ Banfield đã lần đầu tiên giành chức vô địch quốc gia Argentina.
Hôm qua là một ngày đáng nhớ trong lịch sử 113 năm chờ đợi của Banfield, đội bóng ngoại ô Buenos Aires này đã lần đầu tiên giành chức vô địch quốc gia Argentina.

Trước vòng đấu cuối cùng của giải Argentina Apertura, Banfield xếp đầu bảng với 41 điểm, hơn đội nhì bảng Newell’s Old Boys 2 điểm. Thử thách vẫn còn với thầy trò Falcioni khi họ phải làm khách ở sân La Bombonera của Boca Juniors.

Quả thực, Banfield đã chịu thua 0-2 bởi một cú đúp của “gã khùng” Martin Palermo, người đã giải tỏa cơn khát bàn thắng kéo dài 8 trận liên tiếp. Tuy nhiên, kết thúc 90 phút thi đấu, niềm vui vẫn đến với Banfield bởi ở trận đấu cùng giờ, Newell’s đã gục ngã 0-2 trước đội khách San Lorenzo và bỏ lỡ cơ hội đăng quang.

Banfield là một trong những đội bóng lâu đời nhất ở xứ sở tango. Họ được thành lập năm 1896 bởi một nhóm những người nhập cư từ Anh, Ireland và Scotland. Từng hai lần tiến sát ngôi vô địch ở các năm 1951 và 2005, nhưng đến bây giờ, Banfield mới được hưởng hương vị vô địch lần đầu tiên.

Mùa giải này, các học trò của huấn luyện viên người Brazil Falcioni là đội bóng thắng nhiều nhất (12), thua ít nhất (2) và có hàng phòng ngự vững chắc nhất (thủng lưới 11 bàn). Hai người hùng của Banfield ở mùa giải này là Vua phá lưới Santiago Silva (14 bàn) và thủ thành kỳ cựu Cristian Lucchetti, người đã bắt chính cả 19 trận đấu. Không chỉ xuất sắc trong khung gỗ, Luchetti còn là một chuyên gia đá phạt đền với 16 bàn đã ghi cho Banfield.

Với chức vô địch này, Banfield đương nhiên nhận được một suất trực tiếp vào vòng bảng của Copa Libertadores 2010. Như vậy là ở mùa giải tới, Argentina sẽ có tới 6 suất tham dự đấu trường danh giá nhất khu vực.

Giống như Banfield, Velez cũng vào thẳng vòng 2 với tư cách nhà quán quân giải Clausura 2009, còn Estudiantes là đương kim vô địch Copa Libertadores. 3 đội còn lại sẽ thi đấu vòng loại là Lanus, Colon, và Newell’s Old Boys.

Còn với các đại gia như Boca Juniors chỉ giành được 27 điểm và xếp ở vị trí thứ 11. Tương tự, dù đánh bại Tigre 2-0, River Plate cũng chỉ có 21 điểm và xếp thứ 13/20 đội./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục