Đội hạng nhì châu Á 2016 xem U22 Việt Nam là đối thủ lớn nhất

Á quân Giải U23 châu Á 2016 U22 Hàn Quốc đã tỏ ra rất thận trọng khi nói về đối thủ Việt Nam trước thềm bảng I vòng loại Giải U23 châu Á 2018 sắp khởi tranh.
Đội hạng nhì châu Á 2016 xem U22 Việt Nam là đối thủ lớn nhất ảnh 1Huấn luyện viên Jeong Jeong-yong của U22 Hàn Quốc đánh giá cao U22 Việt Nam. (Ảnh: Zing)

Á quân Giải U23 châu Á 2016 U22 Hàn Quốc đã tỏ ra rất thận trọng khi nói về đối thủ Việt Nam trước thềm bảng I vòng loại Giải U23 châu Á 2018 sắp khởi tranh.

U22 Hàn Quốc và U22 Việt Nam được xem là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé tới vòng chung kết tại bảng I vòng loại Giải U23 châu Á 2018. Hai đối thủ còn lại ở bảng này là U22 Macau và U22 Timor-Leste.

Huấn luyện viên trưởng Jeong Jeong-yong của U22 Hàn Quốc khẳng định: “U22 Việt Nam có nhiều cầu thủ vừa thi đấu ở U20 World Cup. Tôi thấy sự phát triển nhanh của bóng đá trẻ Việt Nam và hy vọng nó sẽ mang lại thành công cho đội trong tương lai.”

[HLV Hữu Thắng: "U22 Việt Nam sẽ đá đẹp dù Timor-Leste chơi thế nào"]

Trước đó, ông Jeong từng xem U20 Việt Nam thi đấu tại U20 World Cup 2017 tổ chức ở chính Hàn Quốc. Chiến lược gia này đã lưu ý một số gương mặt nổi bật của U20 Việt Nam có tên trong đội hình U22 đợt này.

Bản thân U22 Hàn Quốc cũng có tới 11 cầu thủ vừa dự U20 World Cup. Ông Jeong phân tích: “Một nửa đội hình của chúng tôi là những cầu thủ vừa dự U20 World Cup, số còn lại để chuẩn bị cho ASIAD 2018 và xa hơn là Olympic 2020. Đây chính là nền tảng để chúng tôi xây dựng tuyển quốc gia cho tương lai.”

Với lực lượng hùng mạnh ấy, ông Jeong cho biết mục tiêu của U22 Hàn Quốc đương nhiên là giành ngôi nhất bảng I để có vé tới vòng chung kết.

Bảng I vòng loại U23 châu Á 2018 sẽ khởi tranh ngày mai (19/7) tại Thành phố Hồ Chí Minh. U22 Hàn Quốc và U22 Việt Nam sẽ gặp nhau hôm 23/7 trong trận cầu được xem là quyết định của bảng đấu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục