Theo ông Lê Tấn Đạt, đây là lần tái ra quân rầm rộ tại quận 1 sau những đợt xuống đường cuối cùng của ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 vào tháng 10 năm ngoái.
Hiện nay, vỉa hè nhiều tuyến đường ở Hà Nội vẫn nhếch nhác, xuất hiện những hố ga mất nắp, tấm đan vỡ vụn... tạo nên những "hố tử thần" gây nguy hiểm cho người đi bộ.
Cùng với việc đòi lại vỉa hè, việc quy hoạch bán buôn hàng rong, chợ tự phát trên địa bàn của Thành phố Hồ Chí Minh cũng từng bước được giải quyết với những đề án, mô hình kinh doanh sáng tạo.
Một tháng sau chiến dịch xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, đường phố Hà Nội đã thông thoáng hơn. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm vẫn tiếp tục tái diễn trên một số tuyến đường nội đô.
Nhiều chuyên gia về quản lý đô thị cho rằng, muốn có diện mạo đô thị văn minh thì phải lập lại trật tự đô thị, trong đó việc làm cho đường thông, hè thoáng là tiên quyết.
Trước "giờ G" Hà Nội đồng loạt ra quân "đòi" lại vỉa hè cho người đi bộ, tình trạng vi phạm trật tự đô thị ở Thủ đô dường như chưa có sự chuyển biến lớn.