Có thể nói, các hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm 2022 đã rất thành công, tạo đà để năm 2023 tiếp tục phát huy những thế mạnh và đặc trưng riêng có, thiết thực phục vụ phát triển đất nước.
Nhìn lại những dấu ấn trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội năm 2022, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thực hiện chùm 2 bài “Đối ngoại Quốc hội phục vụ phát triển đất nước."
Giai đoạn 2022-2023, đối ngoại Quốc hội, với vai trò tiên phong của ngoại giao nghị viện cần có những đổi mới, để nâng lên tầm cao mới, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và thực chất hơn.
Năm qua trong bối cảnh đại dịch COVID-19, đối ngoại Quốc hội vẫn diễn ra sôi động với nhiều hoạt động song phương, đa phương, đưa đối ngoại Quốc hội “thăng hoa” cùng nền ngoại giao Việt Nam.
Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất thể hiện ý chí của một nhà nước trong công tác thực hiện các chính sách đối ngoại, do đó, hoạt động đối ngoại của Quốc hội mang tính nhà nước.
Trong khuôn khổ Hội nghị ngoại giao lần 30, sáng 16/8, ở Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Phiên họp toàn thể “Đối ngoại Quốc hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.”