Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long là sự kiện quan trọng, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hokkaido, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đề nghị Liên minh Nghị sỹ hữu nghị tỉnh Osaka của Nhật Bản, tiếp tục quan tâm, thúc đẩy tăng cường hơn nữa hợp tác giữa tỉnh Osaka với các địa phương của Việt Nam.
Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đề nghị Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam thành phố Kobe quan tâm thúc đẩy doanh nghiệp của tỉnh đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam quan tâm.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa; đề nghị tiếp tục thúc đẩy làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược sâu rộng Việt-Nhật.
Từ quan hệ “Đối tác tin cậy, ổn định lâu dài” năm 2002, đến tháng 3/2014, Việt Nam và Nhật Bản đã nâng cấp quan hệ lên thành “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á.”
Việt Nam và Nhật Bản không ngừng nâng cấp các khuôn khổ quan hệ và hiện là “Đối tác Chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á;” giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp diễn ra sôi động.
Chương trình cùng hát ca khúc hữu nghị Việt-Nhật “Tomodachi-Tình bạn” được tổ chức từ tháng 9-12/2023 là hoạt động nhằm tăng cường tuyên truyền về tình hữu nghị Việt-Nhật trong giới trẻ hai nước.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp chặt chẽ thúc đẩy giao lưu, tiếp xúc cấp cao, tổ chức các hoạt động ý nghĩa ở các địa phương nhân kỷ niệm 50 năm lập quan hệ ngoại giao.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch Thượng viện Hidehisa Otsuji nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Fumio diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định sẽ nỗ lực tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam-Nhật Bản; tăng cường chuyến thăm cấp cao, trao đổi các cấp, các cơ quan chuyên môn.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio tái khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, vị thế, vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam ở khu vực và thế giới.
Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến đổi nhanh chóng, hai Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản nhất trí tăng cường hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế như LHQ, ASEAN.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida Fumio nhất trí về phương hướng lớn và các biện pháp nhằm mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã tích cực ủng hộ Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19, viện trợ bổ sung cho Việt Nam 400.000 liều vaccine.
Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt-Nhật Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ tin tưởng Ngài Iijima Isao sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vì sự phát triển hiệu quả, thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Nhật-Việt.
Tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác tin cậy, là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam.
Tối 3/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Tết cộng đồng Xuân Mậu Tuất 2018, với sự tham dự của đông đảo bà con Việt kiều cùng các cán bộ, học sinh, sinh viên Việt Nam ở đây.