Nga khẳng định Moskva sẵn sàng tiếp tục liên lạc với Bộ Ngoại giao Mỹ để thực hiện những thỏa thuận đã đạt được trong cuộc điện đàm ngày 16/10 giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan khẳng định mục tiêu duy trì hòa bình dọc biên giới với Campuchia, thúc đẩy đối thoại, mở lại các cửa khẩu để tạo thuận lợi cho thương mại và đi lại giữa hai nước.
Tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Campuchia thúc đẩy hợp tác biên giới; phối hợp đấu tranh đối với các loại tội phạm xuyên quốc gia.
Tổng thống Yoon Suk Yeol bày tỏ Hàn Quốc sẵn sàng thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Trung Quốc và tìm kiếm lợi ích chung trên nền tảng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.
Cuộc gặp trên là sự tiếp nối của các cuộc đối thoại song phương nhằm cải thiện liên lạc giữa giới lãnh đạo quân sự hai nước, qua đó giảm thiểu nguy cơ tiềm tàng trong hoạt động quân sự.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã nhất trí khởi động tiến trình đối thoại song phương toàn diện, thực chất và năng động về ổn định chiến lược.
Ngoại trưởng Blinken và ông Borrell cũng nhất trí Mỹ và EU sẽ hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh, tuân thủ luật pháp quốc tế hỗ trợ sự ổn định và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Hàn Quốc và Mỹ đang làm việc để tổ chức một cuộc họp trực tuyến giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước vào tháng tới nhằm thảo luận việc chia sẻ chi phí quốc phòng, Triều Tiên và các vấn đề chi tiêu khác.
Đại sứ Nga tại Mỹ bày tỏ hy vọng quan hệ Nga-Mỹ sẽ ổn định và cải thiện, đồng thời khẳng định Moskva sẵn sàng nỗ lực thúc đẩy điều này và hy vọng Washington có hành động tương tự.
Ngày 13/3, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra Báo cáo nhân quyền thường niên 2016.
Chuyến thăm nói trên cho thấy việc tiếp tục các cam kết cấp cao giữa các quan chức Philippines và quân đội Mỹ bất chấp việc Tổng thống Duterte có nhiều tuyên bố gây căng thẳng song phương.
Trung Quốc và Nhật Bản đã kết thúc cuộc đàm phán về việc sớm áp dụng đường dây nóng trên biển, nhằm tránh các vụ đụng độ ngoài ý muốn trên Biển Hoa Đông, mà không đạt được bước đột phá nào.
Bí thư đối ngoại của Ấn Độ và Pakistan sẽ gặp nhau vào giữa tháng Một để đề ra lộ trình cho 6 tháng tiếp theo nhằm thúc đẩy cuộc đối thoại song phương.
Các nguồn tin ngoại giao của Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 6/4 cho biết hai nước này sẽ tổ chức cuộc đối thoại an ninh lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua vào ngày 14/4 tại Seoul (Hàn Quốc).
Báo The Hindustan Times ngày 17/3 cho biết vòng đàm phán biên giới Ấn-Trung lần thứ 18 dự kiến sẽ được tổ chức tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ vào tuần tới.
Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã kêu gọi Ấn Độ chủ động nối lại cuộc đối thoại song phương sau khi Ấn Độ hủy các cuộc đàm phán cấp bí thư đối ngoại với Pakistan hồi tháng 8 vừa qua.