Đội Toyota chia tay đường đua F1 từ năm 2010

Tập đoàn sản xuất ôtô Toyota đã chính thức tuyên bố rút khỏi đường đua F1 từ năm 2010, vì những khó khăn về tài chính của tập đoàn.
Ngày 4/11, tập đoàn sản xuất ôtô hàng đầu thế giới Toyota đã chính thức tuyên bố rút khỏi đường đua thể thao công thức 1 (F1) từ năm 2010.

Toyota tham gia đường đua F1 từ năm 2002 nhằm đẩy mạnh thương hiệu hãng xe này trên quy mô toàn cầu, và thực tế việc tham gia F1 đã giúp Toyota phát triển mạnh về mặt kỹ thuật cũng như trình độ của các công nhân. Tuy nhiên, do những khó khăn trong hoạt động kinh doanh, Toyota đã buộc phải hy sinh những lợi ích này.

Thậm chí chỉ một tháng trước, Toyota vẫn khẳng định họ sẽ tiếp tục tham gia F1 cho đến hết năm 2012 theo thỏa thuận đã được ký kết với Liên đoàn đua xe quốc tế FIA. Do đó, việc rút khỏi F1 đã khiến cho toàn bộ mọi người bất ngờ và cho thấy những khó khăn còn tồn tại của Toyota.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 4/11, Chủ tịch Toyota Akio Toyoda nói: “Đây là một quyết định rất khó khăn. Tôi rất thất vọng về việc phải rời khỏi cuộc đua F1 và muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả những cổ động viên của đội đua Toyota.”

Việc rút khỏi F1 sẽ tiết kiệm cho Toyota hàng chục tỷ yên mỗi năm, bao gồm cả các chi phí nghiên cứu phát triển các loại xe mới. Tuy nhiên, Toyota không tiết lộ con số tiền phạt phải nộp cho FIA vì đã phá vỡ hợp đồng.

Toyota cho biết hãng này từ nay sẽ tập trung vào các nguồn lực quản lý trong những lĩnh vực kinh doanh chính của hãng.

Từ khi lên điều hành Toyota từ tháng 6/2009, Chủ tịch Toyoda đã tiến hành nhiều bước để rút khỏi những lĩnh vực không thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Toyota. Hồi tháng 9, Toyota từng rao bán Công ty Dịch vụ Chứng khoán Tài chính Toyota cho Công ty Cổ phần Tài chính Tokai Tokyo./.

Hồng Hà/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục