Đội tuyển Đức hào hứng khi trở lại "thánh địa Wembley"

Người hâm mộ cho rằng trong trận đấu diễn ra vào ngày 29/6 tới, Tam Sư sẽ tìm cách phục thù cho thất bại ở trận Bán kết EURO năm 1996 trước đội tuyển Đức ngay tại "thánh địa" Wembley.
Đội tuyển Đức hào hứng khi trở lại "thánh địa Wembley" ảnh 1Trung vệ Leon Goretzka (trái) ghi bàn thắng san bằng tỷ số 2-2 cho đội tuyển Đức trong trận gặp Hungary. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ quân của đội tuyển Đức - thủ môn Manuel Neuer cho biết Die Manschaft đang rất phấn khích khi được trở lại sân Wembley để đối mặt đội tuyển Anh ở vòng 1/8 của EURO 2020 - 25 năm sau khi "Cỗ xe tăng" lạnh lùng làm tan vỡ trái tim người hâm mộ bóng đá Anh. 

Trong trận đấu rạng sáng 24/6 (theo giờ Việt Nam), Neuer cùng các đồng đội đã đối mặt nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng của EURO 2020, cho đến khi cầu thủ vào sân thay người trong hiệp hai là Leon Goretzka ghi bàn ấn định tỷ số hòa 2-2 cho đội tuyển Đức, trước đối thủ kiên cường tới phút chót là Hungary.

[HLV Joachim Loew tự tin Đức sẽ đánh bại Anh để vào tứ kết]

Neuer thừa nhận: "Trận đấu đó giống như một bộ phim ly kỳ vậy, rất căng thẳng thần kinh. Tại nước Anh sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác. Chúng tôi muốn tiến xa hơn. Và Wembley là địa điểm hợp với chúng tôi."

Trong khi đó, huấn luyện viên Joachim Loew thừa nhận đội bóng của ông đã mắc rất nhiều sai lầm trong trận đấu với Hungary. Tuy nhiên, ông quả quyết: "Chúng tôi sẽ chơi tốt hơn khi đối đầu với đội tuyển Anh. Tôi có thể cam kết về điều này."

Người hâm mộ cho rằng trong trận đấu diễn ra vào ngày 29/6 tới, Tam Sư sẽ tìm cách phục thù cho thất bại ở trận Bán kết EURO năm 1996 trước đội tuyển Đức ngay tại "thánh địa" Wembley.

Ở trận đấu đó, đội chủ nhà đã bị thua trên chấm phạt đền, trong khi "Cỗ xe tăng" Đức tiến vào trận chung kết để đánh bại đội tuyển Cộng hòa Séc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục