Đội tuyển U23 lặng lẽ về nước, Văn Sĩ nắm ĐTQG

HLV trưởng Hoàng Văn Phúc cho rằng đội U23 Việt Nam đã có chuyến tập huấn thành công cả về chuyên môn cũng như tinh thần
Sáng nay (24/9), đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt ở TP. Hồ Chí Minh sau chuyến tập huấn tại Hungary.

So với đội U19 vừa giành huy chương bạc giải Đông Nam Á thì chuyến trở về của đội U23 có phần khá lặng lẽ.

Dù vậy, đội cũng đã có chuyến tập huấn khá thành công với 3 thắng lợi và 1 trận hòa. Đội quân của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc lần lượt thắng Testveriseg SE 4-1, hoà CLB REAC 2-2, thắng U21 REAC 6-0 và thắng U21 Ujpest FC 3-0.

Việc được thi đấu cùng các đối thủ châu Âu và được thường xuyên luyện tập với nhau đã giúp ích rất nhiều cho đội tuyển. Đánh giá kết quả chuyến đi, huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc cho rằng: “Tôi nghĩ, đội U23 Việt Nam đã có chuyến tập huấn thành công cả về chuyên môn cũng như tinh thần. Đó sẽ là hành trang quý giá để đội bước tiếp hành trình hướng tới SEA Games 27.”

Ông Phúc cũng cho biết lối chơi phối hợp nhỏ, bật ban ngắn của đội tuyển đã có nhiều tiến bộ.

Đội U23 Việt Nam hiện dừng chân ở khách sạn Grand tại thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu kế tiếp với U23 Galatasaray (27/9) và U23 Santos (29/9).

Cũng trong sáng ngày hôm nay, đội U23 Việt Nam đã chia tay trợ lý Nguyễn Văn Sỹ sau khi huấn luyện viên của Ninh Bình được bổ nhiệm được VFF bổ nhiệm làm quyền huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, nhằm chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2015, khởi tranh trở lại vào tháng 10 tới.

Ban lãnh đạo tạm thời của đội tuyển còn có HLV phó Nguyễn Thanh Sơn (Bình Dương), Nguyễn Văn Phụng (TP.HCM, chuyên trách thủ môn).

Việc sắp xếp lại ban huấn luyện hai đội tuyển nhằm tạo điều kiện cho huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc có thể chuyên tâm với đội U23 với mục tiêu hướng tới SEA Games 27 vào cuối năm nay.

Danh sách đội tuyển ở đợt tập trung này có: Bửu Ngọc, Hồng Sơn, Thanh Bình (thủ môn), Hoàng Quảng, Hải Lâm, Phước Vĩnh, Gia Từ, Văn Biển, Âu Văn Hoàn, Đào Văn Phong, Phùng Văn Nhiên; Tấn Tài, Nguyên Sa, Trọng Hoàng, Thành Lương, Sỹ Cường, Ngọc Duy, Mai Tiến Thành, Quốc Anh (tiền vệ); Anh Đức- Quang Hải (tiền đạo). Văn Quyết, thủ quân đội U23, là phương án dự phòng.

Đội tuyển Việt Nam của ông Sỹ sẽ tập trung ở Hà Nội trước khi lên đường sang Qatar vào 7/10 để đá giao hữu với đội chủ nhà vWorld Cup 2020 vào 9/10 trước khi gặp Uzbekistan tại vòng loại Asian Cup vào 15/10.
Ở trận đấu với Uzbekistan, đội tuyển cũng sẽ có sự phục vụ của chân sút chủ lực Lê Công Vinh, được phép rời Sapporo để tập trung cùng tuyển quốc gia theo luật của FIFA.

Trong một diễn biến khác, giá vé 2 trận giao hữu với U23 Galatasaray và U23 Santos đã được công bố. Giá vé khu vực khán đài A1 là 350.000 đ/vé, khán đài A2, A3: 300.000 đ/vé, khán đài A4, A5: 250.000 vé, khán đài B: 150.000 đ/vé, khán đài C, D: 50.000 đ/vé./.

Minh Chiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục