Đội tuyển U23 Quốc gia lộ rõ nỗi lo hàng công

Nỗi lo về chất lượng hàng tấn công đội U23 Quốc gia đã lộ rõ, khi Thanh Bình không đáp ứng được yêu cầu chiến thuật của ông Calisto.
Nỗi lo về sự thiếu thốn nhân sự chất lượng cao cho hàng tấn công đội tuyển U23 Quốc gia đã bắt đầu lộ rõ, khi cựu binh Thanh Bình không đáp ứng được yêu cầu của vị trí tiền đạo mũi nhọn trong sơ đồ 4-5-1 ưa thích của huấn luyện viên Calisto.

Trong khi đó, sau buổi tập hôm qua 18/9 của đội tuyển U23 Quốc gia, lại có thêm 2 tiền đạo phải ngồi ngoài vì bị chấn thương.

Hôm qua 18/9 là một ngày tập luyện “cực nhọc” của các cầu thủ đội tuyển U23 Quốc gia, khi họ thực sự được biết thế nào là nhồi thể lực ở độ cao 1.900m. Sáng qua, sau 30 phút tập luyện thể lực với bóng, các cầu thủ đã mệt đừ người và đều có cảm giác chung là khó thở, chân tay nặng nề.

Tuy nhiên, do đang có sức trẻ nên sau khi nghỉ ngơi uống nước, các cầu thủ đã phục hồi thể lực phần nào để chuyển sang bài tập chuyền xa (dành cho các trung vệ), tạt bóng từ cánh (hậu vệ và tiền vệ biên) và sút cầu môn (tiền đạo). Nội dung của bài tập kéo dài 30 phút này không chú trọng lắm đến phần chiến thuật, mà chủ yếu là rèn kỹ thuật chuyền, sút bóng và một chút sức mạnh chuyên môn.

Do biết các cầu thủ đã thấm mệt sau buổi tập sáng nên đến buổi tập chiều, huấn luyện viên Calisto chỉ cho toàn đội chia đôi đội hình thi đấu trên diện tích 2/3 sân lớn mà không kèm theo bất cứ yêu cầu. Ba thủ môn được chỉ định làm thủ quân và chọn cho mình 9 cầu thủ cho mỗi đội xoay vòng thi đấu, đội thua phải ra nghỉ.

Do Tăng Tuấn và Tiến Thành còn đau gối chưa tập được nên Huỳnh Đức được chọn vào một đội, sau đó không lâu, tới lượt Mạnh Dũng bị lật cổ chân và Văn Sỹ đang làm trọng tài thì chuyển sang thi đấu như một cầu thủ cùng đội với Huỳnh Đức.

Cuối buổi tập sáng qua, huấn luyện viên Calisto thông báo hôm nay cho các cầu thủ chỉ tập buổi sáng, buổi chiều cho toàn đội nghỉ ngơi để đi chơi mua sắm. Điểm đáng chú ý là trong những ngày tập luyện vừa qua tại Côn Minh, huấn luyện viên Calisto bắt đầu phác thảo dần bộ khung cho đội tuyển U23 Quốc gia, nhưng rắc rối lớn nhất hiện tại của ông thầy người Bồ Đào Nha là hàng tấn công.

Cựu binh Thanh Bình được huấn luyện viên Calisto kỳ vọng sẽ giữ vai trò trung phong cắm trong sơ đồ 4-5-1, nhưng sau hai buổi tập, cựu tiền đạo của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã thể hiện phong độ rất đáng thất vọng và huấn luyện viên Calisto buộc phải xoay sang phương án 4-4-2 với cặp tấn công Đình Tùng-Tăng Tuấn. Tuy nhiên, không may là Tăng Tuấn lại dính chấn thương gối trong buổi tập chiều qua nên huấn luyện viên Calisto tạm thời phải gác bỏ thử nghiệm này.

Thực ra ngay từ khi bản danh sách đội tuyển U23 Quốc gia mới được công bố, giới chuyên môn đã không khỏi lo ngại về nhân sự trên hàng tấn công, bởi trong tay huấn luyện viên Calisto có quá ít sự lựa chọn đáng tin cậy, và dù nói rằng gọi tiền đạo đội tuyển U19 Quốc gia, Hà Minh Tuấn lên đội tuyển U23 Quốc gia để kiểm tra, nhưng ai cũng biết nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thiếu thốn tiền đạo thực sự nên mới phải làm vậy.

Sau khi cho đội tuyển U19 Quốc gia mượn lại Minh Tuấn, huấn luyện viên Calisto chỉ còn lại 5 tiền đạo, nhưng trong buổi tập hôm qua đã có tới 2 người bị đau khá nặng phải nghỉ tập. Như vậy, trong tay huấn luyện viên Calisto chỉ có 3 sự lựa chọn là Quang Vinh, Đình Tùng và Thanh Bình để thử nghiệm các phương án cho hàng tấn công./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục