Đội Việt Nam 3 vô địch giải bóng chuyền nữ quốc tế

Trong trận chung kết Giải bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế 2010, đội Việt Nam 3 đã chiến thắng đội Đài Bắc và giành được ngôi vô địch.

Trong trận chung kết Giải bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế 2010, đội Việt Nam 3 đã chiến thắng đội Đài Bắc (Trung Quốc) và giành ngôi vô địch.


Sau ba ngày thi đấu sôi nổi và hấp dẫn, chiều ngày 3/10, tại Khu du lịch Biển Đông, thành phố Vũng Tàu, Giải bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế - cúp Tanimex Bà Rịa-Vũng Tàu 2010 đã chính thức bế mạc với trận chung kết giữa đội Việt Nam 3 và đội Đài Bắc (Trung Quốc). Đội Việt Nam 3 đã chiến thắng và giành ngôi vô địch.

Đây là giải đấu do Liên đoàn bóng chuyền châu Á, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bà Rịa- Vũng Tàu, Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình (Tanimex) phối hợp tổ chức.

Tham dự giải năm nay có 10 đội nữ đến từ sáu quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là giải đấu lớn, tạo cơ hội tốt cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và các nước có cơ hội cọ xát với các giải đấu lớn quốc tế, tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các đội tuyển.

Kết quả chung cuộc, đội chủ nhà Việt Nam 3, với hai vận động viên Mai Thị Hoa và Nguyễn Thị Tiệp, giành chức vô địch của giải.

Hạng nhì thuộc về đội Đài Bắc (Trung Quốc) với hai vận động viên Kou Nai Han và Chang Hui Min. Xếp thứ ba là đội Việt Nam 1 với hai vận động viên Nguyễn Thị Mãi và Trương Thị Yến.

Ban tổ chức cũng đã trao các giải hạng tư và đồng hạng 5, đồng hạng 6 cho các đội còn lại.

Vận động viên Wanthana Hengsana (đội Thái Lan 2) đã đoạt giải miss Giải bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế - cup Tanimex, với trị giá 500 USD./.

Hoàng Nhị (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục