Hàn Quốc bày tỏ phản đối mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Nhật Bản trong Chiến lược An ninh Quốc gia sửa đổi, công bố ngày 16/12, đối với quần đảo tranh chấp Dokdo-Takeshima.
Chuyến thăm 5 ngày của phái đoàn Hàn Quốc đến Nhật Bản dự kiến kéo dài đế trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk Yoel ngày 10/5, đem lại kỳ vọng lạc quan cho quan hệ giữa hai nước.
Tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo này là một trong những nguồn cơn căng thẳng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, trong bối cảnh quan hệ song phương đã rơi xuống mức thấp nhất.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết: “Rõ ràng, Dokdo là lãnh thổ vốn có của Hàn Quốc về mặt lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế. Việc Nhật Bản đưa hòn đảo này vào bản đồ là không thể chấp nhận được."
Nhật Bản công bố Sách Xanh ngoại giao thường niên mới nhất có nội dung khẳng định chủ quyền đối với quần đảo hiện do Seoul kiểm soát và gọi là Dokdo trong khi Tokyo gọi là Takeshima.
Một quan chức cho biết ba thợ lặn đã phát hiện vị trí máy bay gặp nạn khi đang tìm kiếm trong khu vực cách quần đảo Dokdo 600m về phía Nam, ở độ sâu 72m dưới mặt nước biển.
Lực lượng cứu hộ Hàn Quốc sáng 1/11 cho biết 7 người nước này đã mất tích, vài giờ sau khi một máy bay trực thăng chở họ bị rơi xuống vùng biển gần quần đảo Dokdo ở Biển Nhật Bản.
Nhật Bản đã triệu một tùy viên quân sự của Hàn Quốc ở Nhật Bản tới để trao công hàm phản đối việc máy bay chiến đấu F-15K của Seoul tiến hành bay tuần tra trên bầu trời Dokdo.
Tokyo đã công bố Sách trắng Quốc phòng năm 2019, trong đó tiếp tục khẳng định chủ quyền của nước này đối với vùng lãnh thổ tranh chấp nói trên - nội dung xuất hiện trong Sách trắng Quốc phòng hằng năm
Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, chính phủ nước này phản đối mạnh mẽ việc Nhật Bản nhận chủ quyền đối với quần đảo tranh trong Sách trắng Quốc phòng 2019 mà Tokyo công bố trước đó cùng ngày.
Quân đội Hàn Quốc thông báo đây là cuộc tập trận thông thường với sự tham gia của lực lượng lớn chưa từng có từ cả 3 quân chủng, cũng như lính thủy đánh bộ và lực lượng bảo vệ bờ biển.
Ngày 23/7 vừa qua, máy bay trinh sát A-50 của Nga đã 2 lần xâm phạm không phận trên quần đảo tranh chấp mà Hàn Quốc gọi là Dokdo trong khi Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 23/7 tuyên bố Vùng nhận diện phòng không của Hàn Quốc không phải không phận của nước này và mọi quốc gia có quyền tự do di chuyển trong đó.
Phía Nhật Bản cho rằng tàu khảo sát hải dương của Hàn Quốc đã 2 lần xâm phạm lãnh hải Nhật Bản ở vùng biển tranh chấp giữa hai nước mà Nhật Bản gọi là quần đảo Takeshima và Hàn Quốc gọi là Dokdo.
Cuộc tập trận hải quân 2 ngày có sự tham gia của tàu khu trục Gwanggaeto the Great trọng tải 3.200 tấn cùng một số tàu hải quân và tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển.
Hải quân, lực lượng bảo vệ bờ biển, không quân và cảnh sát Hàn Quốc sẽ tổ chức một cuộc diễn tập thường kỳ để trau dồi khả năng phối hợp nhằm bảo vệ quần đảo Dokdo, Nhật Bản gọi là Takeshima.
Một nhóm nghị sỹ Hàn Quốc ngày 26/11 đã đến thăm một hòn đảo thuộc quần đảo Dokdo tranh chấp với Nhật Bản ở Biển Hoa Đông, khiến Tokyo lên tiếng phản đối và gây căng thẳng quan hệ song phương.
Hai nước từ lâu đã tranh cãi về quyền sở hữu hai hòn đảo nhỏ hiện do Hàn Quốc kiểm soát ở Biển Nhật Bản, trong đó Seoul gọi là quần đảo Dokdo còn Tokyo gọi là Takeshima.
Hàn Quốc đã thành lập 1 nhóm phối hợp chính phủ và dân sự nhằm thúc đẩy quan hệ văn hóa và xã hội với Nhật Bản, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng này kéo dài hàng thập kỷ qua.